Nhập lậu gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp

Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh là những địa bàn trọng điểm diễn ra tình trạng này.

Cục Thú y - Bộ NN-PTNT ngày 12/9 cho biết, thời gian qua, tình hình nhập lậu gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật qua các tỉnh biên giới diễn biến rất phức tạp.

Theo đó, việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật từ Trung Quốc vào Việt Nam tại các tỉnh biên giới phía Bắc vẫn thường xuyên diễn ra, nghiêm trọng nhất là ở địa bàn 3 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Tại Cao Bằng, mỗi tháng có khoảng 2.000 con trâu, bò và ngựa nhập lậu được hợp thức hóa bằng cách xin giấy xác nhận về việc mua bán của chính quyền xã sau khi thuê người dân địa phương dắt qua biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên