Nhiệt độ miền Bắc tăng, Nam Bộ nắng nóng

(VOV) -Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và toàn miền Bắc tăng thêm khoảng 1 - 2 độ C. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/2, khối khí gây nắng mạnh, nhiệt độ cao vẫn sẽ tiếp tục bao trùm Nam bộ, trời quang mây, nhiệt độ dự báo ở TP HCM và miền Đông Nam Bộ là 35 - 36 độ C, vùng sông nước miền Tây như ở Châu Đốc, Mộc Hóa nhiệt độ có thấp hơn nhưng cũng ở mức cao, 33 - 34 độ C. Do trời khô nóng nên tình hình khô hạn, xâm nhập mặn cũng gia tăng, lượng nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày cũng khan hiếm.

Đối với khu vực Bắc bộ ngày hôm nay thời tiết sẽ ít biến đổi, ban ngày vẫn duy trì trạng thái trời nắng ráo và ban đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và toàn miền tăng thêm khoảng 1 - 2 độ C lên mức 26 - 29 độ C, khu Tây Bắc bộ (các tỉnh Điện Biên, Lai Châu) có nơi đạt 31 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C, có nơi 31 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, có nơi 31 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân
Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân

(VOV) -10 năm tới, toàn thế giới sẽ thiệt hại khoảng 7.000 tỷ USD do hiện tượng biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân

Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân

(VOV) -10 năm tới, toàn thế giới sẽ thiệt hại khoảng 7.000 tỷ USD do hiện tượng biến đổi khí hậu.

Nhiều khu vực có nguy cơ thiếu nước, khô hạn
Nhiều khu vực có nguy cơ thiếu nước, khô hạn

(VOV) -Tình trạng thiếu nước, khô hạn có khả năng xảy ra từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, xảy ra cục bộ Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Nhiều khu vực có nguy cơ thiếu nước, khô hạn

Nhiều khu vực có nguy cơ thiếu nước, khô hạn

(VOV) -Tình trạng thiếu nước, khô hạn có khả năng xảy ra từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, xảy ra cục bộ Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng
Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng

(VOV) -Việc thiết lập hệ thống an ninh năng lượng Việt Nam đang giai đoạn hình thành, đa dạng nguồn cung năng lượng chưa rõ rệt.

Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng

Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng

(VOV) -Việc thiết lập hệ thống an ninh năng lượng Việt Nam đang giai đoạn hình thành, đa dạng nguồn cung năng lượng chưa rõ rệt.