Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động trả giấy phép

Gặp khó khăn, thậm chí tê liệt trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã trả giấy phép hoạt động, chuyển hướng kinh doanh.  

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận thông tin này và cho biết, năm 2009 vừa qua đã nhận được 10 giấy phép hoạt động từ các doanh nghiệp trả lại.

Theo cơ quan quản lý, sự kiện nhiều doanh nghiệp chủ động trả giấy phép kinh doanh rất hiếm xảy ra. Từ trước tới nay việc thu hồi giấy phép chỉ diễn ra khi cơ quan chủ quản phát hiện sai phạm từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2009 rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã không hề có đơn đặt hàng trong nhiều tháng liền, nên không thể đưa lao động ra nước ngoài.

Cùng đó, nhiều doanh nghiệp phải lao đao giải quyết không ít lao động về nước trước thời hạn do nước sở tại gặp khủng hoảng kinh tế. Thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy, đã có hơn 10.000 lao động phải về nước trước hạn trong năm 2008 và 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên