Nhiều tàu cá hỏng máy trên biển trong thời tiết xấu

VOV.VN - Đến chiều tối nay, đơn vị tìm kiếm cứu nạn chưa tiếp cận được tàu cá QNA 91298 bị hỏng máy, trên tàu có 14 ngư dân.

Khoảng 8h30’ ngày 19/2, tàu cá ĐNA 90316 TS của Đà Nẵng, do ông Thái Đình Long làm thuyền trưởng cùng 12 ngư dân khi đang hành trình vào bờ, cách Đà Nẵng khoảng 36 hải lý về hướng Đông Đông Bắc thì tàu bị hỏng máy. Lúc này, tàu cùng các ngư dân đang ở trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, gió cấp 6, cấp 7.

Nhận được thông tin, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã nhanh chóng thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương; đồng thời, phát Thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Sau khi thu nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng) đã điều tàu SAR 412 hành trình ra hỗ trợ tàu bị nạn. Đến 13h30 cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu ĐNA 90316 TS và tiến hành lai dắt về bờ, dự kiến chiều tối 20/2, tàu sẽ về đến Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tàu của Quảng Nam mang số hiệu QNA 91298 TS cùng 14 ngư dân khi đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thì tàu bị hỏng máy, phải thả trôi. Thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió Đông Bắc mạnh gây rất nhiều trở ngại cho việc trợ giúp tàu cá của ngư dân.

Đến13h30’ chiều nay, sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo cho các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và phát tín hiệu yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cứu hộ tàu QNA 91298 TS. Đến chiều tối nay, đơn vị tìm kiếm cứu nạn chưa tiếp cận được tàu cá QNA 91298.

Cũng vào lúc 16 giờ chiều 19/2, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam cũng nhận được thông tin từ tàu cá Quảng Nam QNA 91989 TS đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có một ngư dân bị đau bụng và sốt.

Hệ thống Đài thông tin duyên hải đã nối thông tin trực tiếp tàu QNA 91989 TS với Trung tâm cấp cứu 115 để được hướng dẫn sơ cứu cho ngư dân; thông báo cho các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và địa phương có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân
Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân

VOV.VN -Tàu cá BĐ 96950TS có 13 lao động bị gẫy trục láp, thả trôi cách Tây Nam đảo Song Tử Tây khoảng 40 hải lý.

Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân

Tàu Hải đoàn 128 cứu nạn tàu cá cùng 13 ngư dân

VOV.VN -Tàu cá BĐ 96950TS có 13 lao động bị gẫy trục láp, thả trôi cách Tây Nam đảo Song Tử Tây khoảng 40 hải lý.

Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển
Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển

VOV.VN-Sau 20 tiếng, lúc 14h30 ngày 11/10, tàu Trường Sa 16 thuộc Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân đã tiếp cận tàu cá bị nạn.

Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển

Tàu Trường Sa 16 cứu nạn tàu cá gặp sự cố trên biển

VOV.VN-Sau 20 tiếng, lúc 14h30 ngày 11/10, tàu Trường Sa 16 thuộc Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân đã tiếp cận tàu cá bị nạn.

Quảng Nam: Cứu nạn thành công tàu cá ngư dân
Quảng Nam: Cứu nạn thành công tàu cá ngư dân

VOV.VN -Tàu cá Qna. 95258 TS, cùng 6 ngư dân đang hành nghề chụp mực thì tàu bị hỏng máy và trôi dạt

Quảng Nam: Cứu nạn thành công tàu cá ngư dân

Quảng Nam: Cứu nạn thành công tàu cá ngư dân

VOV.VN -Tàu cá Qna. 95258 TS, cùng 6 ngư dân đang hành nghề chụp mực thì tàu bị hỏng máy và trôi dạt

Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn
Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn

VOV.VN -Đến 13h30 ngày 13/10, tàu HQ951 đã kéo tàu cá gặp nạn cập cảng vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng an toàn.

Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn

Hải quân vùng 3 cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi an toàn

VOV.VN -Đến 13h30 ngày 13/10, tàu HQ951 đã kéo tàu cá gặp nạn cập cảng vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng an toàn.