Nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại ngập vì mưa đầu mùa

Cơn mưa tối muộn ngày 30/3 chỉ kéo dài hơn 1 tiếng đã khiến một số tuyến phố chính ở Hà Nội ngập trắng nước.

Tình trạng ngập úng trước những cơn mưa nặng hạt kéo theo ngập úng vẫn luôn xảy ra tại Hà Nội trong nhiều năm. Năng lực tiêu thoạt nước của hạ tầng cơ sở vẫn là một dấu hỏi lớn.

Đường Phan Bội Châu ngập vì trận mưa đêm qua

Từ năm 2010, Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội cho biết, đã có dự án 55 triệu USD với vốn ODA được thực hiện từ năm 1998 đến năm 2013 sẽ có 2 giai đoạn bao gồm cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống mương cống tiêu nước trên 50 tuyến phố và cải tạo các hồ điều hòa, kênh mương dẫn nước, kè bờ sông và nâng cấp hệ thống trạm bơm Yên Sở lên 90m3/s.

Tình trạng ngập tạm thời tại các khu trung tâm diễn ra trong phạm vi hẹp, nguyên nhân ngập còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều điểm ở Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa lớn
Nhiều điểm ở Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài chừng 30 phút trưa 2/8 đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập chìm trong nước, có nơi nước ngập tới 0,5m

Nhiều điểm ở Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa lớn

Nhiều điểm ở Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài chừng 30 phút trưa 2/8 đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập chìm trong nước, có nơi nước ngập tới 0,5m

Mưa dông, gió mạnh khiến Hà Nội ngập úng cục bộ
Mưa dông, gió mạnh khiến Hà Nội ngập úng cục bộ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 chiều 17/8 khiến khu vực Hà Nội nổi dông, mưa lớn. Nhiều tuyến phố bị úng ngập cục bộ, hàng trăm cây xanh trên địa bàn thành phố bị bật gốc, gãy đổ, đè lên cả ô tô, xe máy.

Mưa dông, gió mạnh khiến Hà Nội ngập úng cục bộ

Mưa dông, gió mạnh khiến Hà Nội ngập úng cục bộ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 chiều 17/8 khiến khu vực Hà Nội nổi dông, mưa lớn. Nhiều tuyến phố bị úng ngập cục bộ, hàng trăm cây xanh trên địa bàn thành phố bị bật gốc, gãy đổ, đè lên cả ô tô, xe máy.