Iraq phát động chiến dịch truy quét tàn dư của IS

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Iraq ngày 16/12 tiến hành chiến dịch truy bắt các phần tử IS đang lẩn trốn tại khu vực nông thôn ở miền bắc nước này.

Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp Iraq (JOC), sáng 16/12, quân đội Iraq được sự hỗ trợ của các đồng minh đã tiến theo 3 hướng để tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Mteibijah, gần ranh giới giữa tình Salahudin và Diyala.

Buổi lễ diễu binh tại thủ đô Baghdad, Iraq để mừng chiến thắng mang tính lịch sử trước phiến quân IS. Ảnh: FNA.

Tiếp đến, quân đội đã lục soát 14 ngôi làng nằm rải rác trong khu vực, phá hủy nơi ẩn nấp của IS và cho phát nổ các quả bom mà lực lượng này dùng để gây ra các vụ tấn công khủng bố.

Quân đội Iraq sẽ tiếp tục hoạt động tiêu diệt tàn dư của IS trong những ngày tới, đến khi quét sạch các phần tử này ra khỏi khu vực kéo dài từ phần phía tây Diyala đến khu vực miền núi Himreen và vùng Mteibijah ở tỉnh lân cận Salahudin.

Trước đó, hôm 9/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chính thức tuyên bố giải phóng quốc gia này khỏi IS sau khi các lực lượng an ninh Iraq giành quyền kiểm soát tất cả các khu vực bị nhóm cực đoan này chiếm giữ. Tuy nhiên, một số phần tử của IS vẫn đang lẩn trốn tại các sa mạc hay những khu vực có địa hình hiểm trở tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn./.

Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iraq ngày 9/12 tuyên bố, Iraq đã được “giải phóng hoàn toàn” khỏi các phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq tổ chức diễu binh ăn mừng chiến thắng cuối cùng trước IS
Iraq tổ chức diễu binh ăn mừng chiến thắng cuối cùng trước IS

VOV.VN - Cuộc diễu binh không được truyền hình trực tiếp và chỉ các hãng truyền thông nhà nước mới được phép tham dự.

Iraq tổ chức diễu binh ăn mừng chiến thắng cuối cùng trước IS

Iraq tổ chức diễu binh ăn mừng chiến thắng cuối cùng trước IS

VOV.VN - Cuộc diễu binh không được truyền hình trực tiếp và chỉ các hãng truyền thông nhà nước mới được phép tham dự.

Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết
Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết

VOV.VN - Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ các phần tử thuộc tổ chức khủng bố IS định tấn công các địa điểm công cộng ở nước này.

Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết

Nga chặn đứng âm mưu khủng bố của IS, gồm cả đánh bom liều chết

VOV.VN - Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ các phần tử thuộc tổ chức khủng bố IS định tấn công các địa điểm công cộng ở nước này.

Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS
Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iraq ngày 9/12 tuyên bố, Iraq đã được “giải phóng hoàn toàn” khỏi các phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS

Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iraq ngày 9/12 tuyên bố, Iraq đã được “giải phóng hoàn toàn” khỏi các phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS: Thách thức vẫn hiện hữu
Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS: Thách thức vẫn hiện hữu

VOV.VN - Dù tuyên bố chiến thắng IS nhưng Thủ tướng Iraq cho rằng khủng bố là một mối đe dọa thường trực và cuộc chiến sẽ còn tiếp tục.

Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS: Thách thức vẫn hiện hữu

Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS: Thách thức vẫn hiện hữu

VOV.VN - Dù tuyên bố chiến thắng IS nhưng Thủ tướng Iraq cho rằng khủng bố là một mối đe dọa thường trực và cuộc chiến sẽ còn tiếp tục.

IS dọa tấn công Mỹ sau quyết định của ông Trump về Jerusalem
IS dọa tấn công Mỹ sau quyết định của ông Trump về Jerusalem

VOV.VN - IS đã dọa sẽ tấn công vào lãnh thổ Mỹ để đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

IS dọa tấn công Mỹ sau quyết định của ông Trump về Jerusalem

IS dọa tấn công Mỹ sau quyết định của ông Trump về Jerusalem

VOV.VN - IS đã dọa sẽ tấn công vào lãnh thổ Mỹ để đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.