Những tấm lòng rộng mở với nạn nhân dioxin

VOV.VN - Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin là nỗi đau chung của mỗi chúng ta

Hơn 50 năm sau ngày Đế quốc Mỹ rải chất độc hủy diệt hàng loạt, 4,8 triệu người Việt Nam vẫn đang chìm trong nỗi đau bởi thứ hóa chất ác độc đang mang trong mình. Để chung tay xoa dịu nỗi đau đó, có rất nhiều tổ chức và cá nhân đã có những đóng góp vật chất, tinh thần.

Là một quân nhân nên ông Phạm Mạnh Chiến – Chủ tịch Hội Tấm lòng Việt rất thấu hiểu nỗi đau mà nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu. Do đó, từ khi nghỉ hưu năm 1992, ông đã tham gia tổ chức nhiều chương trình nhằm giúp đỡ thương bệnh binh cũng như những nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Hơn 10 năm làm từ thiện, ông cùng bạn bè và gia đình đã thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ được hơn 400 nạn nhân của dioxin, hỗ trợ nuôi nấng 120 cháu là con em thương bệnh binh nhiễm chất độc da cam tại làng Hữu Nghị (Hà Nội). Cá nhân ông, với số lương hưu không nhiều nhưng mỗi tháng đều dành tiết kiệm ủng hộ 500.000 đồng và tạo điều kiện cho người nhiễm chất độc da cam vay không lấy lãi làm kinh tế.

Chia sẻ về động lực để ông giúp đỡ những người kém may mắn, ông Chiến cho biết : "Cho đến giờ các con đã trưởng thành, gia đình tôi cũng đã đầy đủ. Gia đình tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ cống hiến của đồng đội, chúng tôi muốn bù đắp một phần cho gia đình họ".

Cũng từng bước qua chiến tranh, ông Nguyễn Thành Mậu – Phó chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội không khỏi ngăn nổi xúc động khi nhắc về những người đồng đội đã nằm xuống và những người may mắn sống sót nhưng lại mang thương tật. Đó chính là lý do gần 10 năm qua khiến ông gắn bó với Hội, ngày đêm trăn trở nghĩ cách giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam.

Chia sẻ về điều khiến ông gắn bó với Hội, dốc lòng vì người nhiễm chất độc da cam, ông Mậu nghẹn ngào: "Chúng tôi cũng là con người tham gia cuộc chiến tranh…Tôi muốn làm việc gì giúp đồng đội. Chúng tôi may mắn hơn rất nhiều đồng đội, người bị thương, người bị nhiễm chất độc da cam". 

Ông Nguyễn Doãn Tuyến-Giám đốc công ty Hồng Phúc cũng là một trong những nhà hảo tâm luôn dốc lòng vì người nghèo. Bắt đầu làm từ thiện từ những năm 2002, công ty Hồng Phúc đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khám chữa bệnh cấp thuốc cho hàng vạn lượt người nghèo khó.  Ngoài ra, hiện ông cũng đang nhận bảo trợ cho 2 cháu bị nhiễm chất độc da cam tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin là nỗi đau chung của mỗi chúng ta. Hãy thông cảm, sẻ chia và cùng dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam
Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN-Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Các địa phương thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN-Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”
Nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”

VOV.VN-Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội cao, mang tính nhân văn sâu sắc, thiết thực góp phần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”

Nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”

VOV.VN-Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội cao, mang tính nhân văn sâu sắc, thiết thực góp phần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Hoa hậu Thu Thảo kêu gọi nghệ sỹ ủng hộ nạn nhân da cam
Hoa hậu Thu Thảo kêu gọi nghệ sỹ ủng hộ nạn nhân da cam

VOV.VN - “Thu Thảo sẽ hoàn thành vai trò Đại sứ một cách có trách nhiệm nhất và sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của chương trình”

Hoa hậu Thu Thảo kêu gọi nghệ sỹ ủng hộ nạn nhân da cam

Hoa hậu Thu Thảo kêu gọi nghệ sỹ ủng hộ nạn nhân da cam

VOV.VN - “Thu Thảo sẽ hoàn thành vai trò Đại sứ một cách có trách nhiệm nhất và sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của chương trình”

Luật sư Mỹ: Đấu tranh đến cùng cho nạn nhân da cam
Luật sư Mỹ: Đấu tranh đến cùng cho nạn nhân da cam

VOV.VN - Luật sư Jeanne Mirer cùng các đồng nghiệp khởi xướng dự luật kêu gọi Chính phủ Mỹ hỗ trợ các nạn nhân da cam.

Luật sư Mỹ: Đấu tranh đến cùng cho nạn nhân da cam

Luật sư Mỹ: Đấu tranh đến cùng cho nạn nhân da cam

VOV.VN - Luật sư Jeanne Mirer cùng các đồng nghiệp khởi xướng dự luật kêu gọi Chính phủ Mỹ hỗ trợ các nạn nhân da cam.

Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi
Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi

VOV.VN -Nỗi đau da cam/dioxin kéo dài đang thôi thúc lương tri, công lý cần đấu tranh giành lấy công bằng cho các nạn nhân.

Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi

Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi

VOV.VN -Nỗi đau da cam/dioxin kéo dài đang thôi thúc lương tri, công lý cần đấu tranh giành lấy công bằng cho các nạn nhân.

Kỷ niệm 52 năm ngày thảm họa da cam/dioxin
Kỷ niệm 52 năm ngày thảm họa da cam/dioxin

VOV.VN -Nhiều hoạt động ý nghĩa được các địa phương trên cả nước triển khai nhằm biểu dương, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Kỷ niệm 52 năm ngày thảm họa da cam/dioxin

Kỷ niệm 52 năm ngày thảm họa da cam/dioxin

VOV.VN -Nhiều hoạt động ý nghĩa được các địa phương trên cả nước triển khai nhằm biểu dương, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.