Những tình huống chụp ảnh “tự sướng” chết người

VOV.VN -Chụp ảnh "tự sướng" (selfie) đã trở thành một phần của xã hội hiện đại. Thực tế đã chứng minh selfie có thể gây ra những nguy hiểm khó lường.

Nhiều người  thường thích chụp ảnh "tự sướng" ở những nơi nguy hiểm. Một người đàn ông ở Trung Quốc không may rơi xuống thác nước dẫn đến cái chết thương tâm. Thi thể của ông đã được tìm thấy ở phía dưới hẻm núi với một chiếc điện thoại và một cây gậy selfie.


Một người đàn ông ở Tây Ban Nha đã selfie tại lễ hội thi chạy của bò tót. Thật không may, khi ông đang chụp ảnh, ông đã bị một con bò húc chết

Một học sinh ở Philippines bị mất thăng bằng trong khi cố gắng để có một bức ảnh cùng bạn bè trên cầu thang. Học sinh này bị ngã, xương sườn bị gãy đã đâm vào thận và cuối cùng em cũng không qua khỏi.

Một ví dụ khác của việc selfie một cách cực đoan" là một thiếu niên ở Romania quyết định leo lên trên nóc toa tàu hỏa để selfie. Thật không may, cô gái này chạm vào một dây điện và điện thế cao đã truyền qua cơ thể cô.
Một thiếu niên đã chết trong khi cố gắng selfie với một khẩu súng chỉ vào đầu mình. Em đã bóp cò và không may khẩu súng đã được nạp đạn từ trước đó.

Hai thanh niên ở Nga đã cố gắng selfie với việc kéo chốt an toàn của một quả lựu đạn. Thật không may, quả lựu đạn nổ và giết chết cả hai.

Một nhóm sinh viên selfie trên đồi Kolli ở Ấn Độ, trong khi đó, có một tảng đá bị nứt rơi xuống, gây ra cái chết của một học sinh.


Núi lửa ở Vườn quốc gia Mount Merapi đã trở thành một nơi hấp dẫn mọi người chụp ảnh, có một người đàn ông đã rơi vào miệng núi lửa trong khi cố gắng selfie


Taj Mahal là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất  thế giới. Một du khách đã chết ở đó trong khi cố gắng để selfie. Anh đã trượt chân ngã bất tỉnh và chết ngay sau đó.


Một người phụ nữ đã đăng một ảnh selfie với lời bài hát "Happy" của Pharrell Williams trên Facebook của mình. Chỉ một phút sau, cảnh sát đã được gọi đến hiện trường một vụ va chạm có liên quan đến người phụ nữ này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên