Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về mái nhà chung

VOV.VN -Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị là Báo và Đài PT-TH tỉnh

Sáng nay (28/10), Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. 

Theo đó, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị là Báo và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước, đồng thời sắp xếp lại Tạp chí Khoa học thời đại, có trụ sở đóng tại TP Đồng Xoài, có con dấu riêng, là đơn vị có thu, tự chủ một phần kinh phí hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao quyết định cho Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tân Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cho biết: Đây là địa phương thứ 2 trên cả nước thực hiện hợp nhất các cơ quan báo chí. Hiện nay, tỉnh Bình Phước có đầy đủ 4 loại hình báo chí gồm: Báo in, Báo hình, Báo nói, Báo điện tử và 14 bản tin của các sở ngành; 11 đài truyền thanh cấp huyện thị xã; 111 đài truyền thanh xã phường, thị trấn; 7 đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền. Việc hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, qua đó tái bố trí, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy các cơ quan đơn vị, giảm đầu mối, chỉ tiêu biên chế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: Đây không chỉ để tinh gọn bộ máy và việc ai nấy làm, mà cần phải lưu ý bố trí nhân sự hợp lý, không bỏ sót người tài, đạo đức, phải tạo được môi trường làm việc năng động, dân chủ và sáng tạo để hoạt động có hiệu quả. Sau khi hợp nhất các đơn vị báo chí cấp tỉnh, trong những ngày tới, Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã cũng sẽ được sắp xếp, sáp nhập với các cơ quan khác trực thuộc UBND huyện, thị xã trên địa bàn ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm sáp nhập về Hà Nội, xã nghèo miền núi Yên Bình đổi thay diệu kỳ
10 năm sáp nhập về Hà Nội, xã nghèo miền núi Yên Bình đổi thay diệu kỳ

VOV.VN - 10 năm sau sáp nhập về Hà Nội, kinh tế Yên Bình một xã nghèo miền núi thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã đổi thay diệu kỳ.

10 năm sáp nhập về Hà Nội, xã nghèo miền núi Yên Bình đổi thay diệu kỳ

10 năm sáp nhập về Hà Nội, xã nghèo miền núi Yên Bình đổi thay diệu kỳ

VOV.VN - 10 năm sau sáp nhập về Hà Nội, kinh tế Yên Bình một xã nghèo miền núi thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã đổi thay diệu kỳ.

Cần mạnh tay giải thể, sáp nhập các trường nghề khó tuyển sinh
Cần mạnh tay giải thể, sáp nhập các trường nghề khó tuyển sinh

VOV.VN -Việc sắp xếp lại hệ thống các trường nghề với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, chứ không chạy theo thành tích cắt giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp.

Cần mạnh tay giải thể, sáp nhập các trường nghề khó tuyển sinh

Cần mạnh tay giải thể, sáp nhập các trường nghề khó tuyển sinh

VOV.VN -Việc sắp xếp lại hệ thống các trường nghề với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, chứ không chạy theo thành tích cắt giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp.

Gia Lai sáp nhập hàng chục trường học, chuyển hàng trăm giáo viên
Gia Lai sáp nhập hàng chục trường học, chuyển hàng trăm giáo viên

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai sáp nhập hơn 200 lớp học, giảm hàng chục trường học và chuyển hàng trăm cán bộ quản lý sang giảng dạy  

Gia Lai sáp nhập hàng chục trường học, chuyển hàng trăm giáo viên

Gia Lai sáp nhập hàng chục trường học, chuyển hàng trăm giáo viên

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai sáp nhập hơn 200 lớp học, giảm hàng chục trường học và chuyển hàng trăm cán bộ quản lý sang giảng dạy  

Thanh Hóa tiến hành sáp nhập 5 trường THPT
Thanh Hóa tiến hành sáp nhập 5 trường THPT

VOV.VN -UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc giải thể 5 trường THPT để sắp xếp vào các trường trên địa bàn tỉnh. 

Thanh Hóa tiến hành sáp nhập 5 trường THPT

Thanh Hóa tiến hành sáp nhập 5 trường THPT

VOV.VN -UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc giải thể 5 trường THPT để sắp xếp vào các trường trên địa bàn tỉnh. 

Sáp nhập báo Bình Phước và Đài PT-TH tỉnh vào đầu năm 2019
Sáp nhập báo Bình Phước và Đài PT-TH tỉnh vào đầu năm 2019

VOV.VN -Vào đầu năm 2019, tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện quy trình sáp nhập Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Phước.

Sáp nhập báo Bình Phước và Đài PT-TH tỉnh vào đầu năm 2019

Sáp nhập báo Bình Phước và Đài PT-TH tỉnh vào đầu năm 2019

VOV.VN -Vào đầu năm 2019, tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện quy trình sáp nhập Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Phước.

HĐND tỉnh Quảng Ninh tán thành sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ
HĐND tỉnh Quảng Ninh tán thành sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

VOV.VN- 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết đồng ý với chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

HĐND tỉnh Quảng Ninh tán thành sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

HĐND tỉnh Quảng Ninh tán thành sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

VOV.VN- 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết đồng ý với chủ trương mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.