Thanh Hóa:

Nổ tàu trên biển, 4 ngư dân mất tích

(VOV) -Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu có 9 người, 5 người đã được cứu sống và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 27/2, ông Mai Minh Phụng - Chủ tịch UBND xã Hải Châu (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn trên biển, khiến 4 ngư dân mất tích, 5 người được cứu vớt vào bờ đều bị thương nặng.

Khoảng 19h ngày 26/2, tàu của anh Phạm Văn Hoài (SN 1984, tại thôn Liên Thành, xã Hải Châu) mang số hiệu TH-1451TS, 74CV đang đánh bắt tại vùng ven biển Lạch Cờn (Nghệ An) thì có tiếng nổ lớn phát ra. Lúc đó, tàu của anh Nguyễn Văn Đào đang đánh bắt gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu vội chạy lại thì phát hiện tàu anh Hoài gặp nạn.

Tàu TH-1451TS của anh Phạm Văn Hoài gặp nạn được tàu bạn cứu vào bờ. Phần mái che trên tàu bị gãy nát

Lúc này trên tàu có 9 ngư dân gồm: Anh Phạm Văn Hoài (chủ tàu), ông Phạm Văn Hồ (SN 1958, bố đẻ anh Hoài), anh Phạm Văn Nhớ (SN 1989, em trai anh Hoài), anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1974, anh em họ hàng với anh Hoài), anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1983), anh Bùi Hữu Nam (SN 1990), anh Lê Đình Phúc (SN 1993, trú tại xã Hải Ninh), anh Hoàng Văn Chức (SN 1962, trú tại xã Hải Ninh), anh Lê Đình Hiệp (SN 1990, trú tại Hải Ninh).

4 ngư dân hiện đang mất tích chưa có thông tin gồm: anh Phạm Văn Hoài, ông Phạm Văn Hồ, anh Phạm Văn Nhớ và anh Nguyễn Văn Trọng. Những người còn lại đều bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Tĩnh Gia.

Anh Nguyễn Văn Đào kể lại: “Sau khi đến cứu vớt được 5 người, tôi liền gọi cho các tàu bạn đánh bắt gần đó đến tìm kiếm những người còn lại và dắt tàu bị nạn vào bờ. Khi 6 tàu bạn đến tìm kiếm người, tôi đánh tàu vào bờ để cứu những người bị thương và báo cho chính quyền địa phương. Vỏ tàu bị nạn đã được kéo vào bờ lúc 4h sáng 27/2, hiện trạng con tàu bị gãy nát phần mái che trên, máy bị hỏng”.

Người thân và nhân dân đang ngóng trông tin tức tìm kiếm những người còn lại

Anh Đào cho biết thêm, khi đưa những người bị thương vào bờ thì chỉ còn 1 người tỉnh và kịp nói với anh là tàu bị nổ bình gas do chập điện dưới khoang máy.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã báo lên cấp trên và hỗ trợ những người bị thương, gia đình người bị nạn mỗi trường hợp 500.000 đồng.

Chủ tịch xã Hải Châu, Mai Minh Phụng cũng cho biết, trước tiên xã đang tập trung vào công tác cứu chữa người bị thương và hỗ trợ 3 triệu đồng cho 6 tàu cá đang ngày đêm tìm kiếm các nạn nhân.

VOV online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: Sóng đánh chìm tàu, 3 ngư dân thoát nạn
Quảng Bình: Sóng đánh chìm tàu, 3 ngư dân thoát nạn

(VOV) -Trong 3 tháng qua ở Quảng Bình đã xảy 5 vụ tàu đánh cá bị sóng đánh chìm làm chết và mất tích hơn 22 người.

Quảng Bình: Sóng đánh chìm tàu, 3 ngư dân thoát nạn

Quảng Bình: Sóng đánh chìm tàu, 3 ngư dân thoát nạn

(VOV) -Trong 3 tháng qua ở Quảng Bình đã xảy 5 vụ tàu đánh cá bị sóng đánh chìm làm chết và mất tích hơn 22 người.

Những cứu tinh của ngư dân
Những cứu tinh của ngư dân

(VOV) -Ấn tượng nhất đối với Đại úy Bùi Giang Việt là vào tháng 9/2012, anh đã cùng đồng đội cứu được 31 ngư dân gặp nạn trên biển.

Những cứu tinh của ngư dân

Những cứu tinh của ngư dân

(VOV) -Ấn tượng nhất đối với Đại úy Bùi Giang Việt là vào tháng 9/2012, anh đã cùng đồng đội cứu được 31 ngư dân gặp nạn trên biển.

Ngư dân Phú Yên cứu 4 người nước ngoài trên biển
Ngư dân Phú Yên cứu 4 người nước ngoài trên biển

(VOV) -Tàu cá  PY 90144-TS đã phát hiện và cứu được 4 người nước ngoài bị nạn trong tình trạng sức khỏe suy kiệt đang trôi dạt

Ngư dân Phú Yên cứu 4 người nước ngoài trên biển

Ngư dân Phú Yên cứu 4 người nước ngoài trên biển

(VOV) -Tàu cá  PY 90144-TS đã phát hiện và cứu được 4 người nước ngoài bị nạn trong tình trạng sức khỏe suy kiệt đang trôi dạt