Nổi cơn điên loạn chém người, đốt rừng

Người có hành vi nêu trên được xác định có tiền sử về bệnh tâm thần

Khoảng 15 giờ chiều 5/5, tại xóm 4, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Nguyễn Đình Sinh (47 tuổi), có tiền sử bệnh tâm thần, đã bất ngờ nổi cơn điên vác dao chém Hoàng Tiên Sinh (17 tuổi) và Nguyễn Đình Hòa (54 tuổi) trọng thương.

Sau đó, Sinh dùng rơm phóng hỏa đốt nhà anh Hòa và nhà cụ Võ Túc (85 tuổi).

Người dân tham gia dập lửa

Trong khi người dân đang lo cứu người và dập lửa, Sinh lại tiếp tục chạy lên đồi phóng hỏa đốt rừng thông. Do thời tiết nắng nóng nên rừng bắt lửa nhanh, thiêu rụi hàng chục ha rừng.

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Thọ đã có mặt để huy động hàng trăm người tham gia cứu hỏa. Sau hơn 4h, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, Sinh có tiền sử bệnh tâm thần. Trước đó, Sinh từng nổi cơn điên cắt mạch máu, cắm điện tự tử nhưng gia đình đã kịp thời ngăn chặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên