“Nói không với bạo lực gia đình”

Cuộc triển lãm đã trưng bày  60 bức tranh của các học sinh từ 35 trường tiểu học Hà Nội.  

Là một trong những sự kiện diễn ra tại “Ngày hội gia đình Việt Nam 2011”, triển lãm “Nói không với bạo lực gia đình” là cơ hội để các em bày tỏ những suy nghĩ, cách nhìn về một vấn đề thời sự của xã hội. Triển lãm do Báo Gia đình và xã hội, Báo An ninh thủ đô phối hợp tổ chức. 

Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm

60 bức tranh của các em học sinh đến từ 35 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô đã được chọn tham gia triển lãm. Với con mắt hồn nhiên nhưng cũng đầy cá tính, các tác phẩm thể hiện một cách sinh động những suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của các em về hiện trạng bạo lực gia đình và mong ước có một gia đình yên ấm, hạnh phúc.

Ban tổ chức đã quyết định trao 4 giải A, 6 giải B và 10 giải C cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Triển lãm “Nói không với bạo lực gia đình” sẽ mở cửa từ ngày 25 - 28/6 tại số 2, Hoa Lư, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên