Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn

(VOV) - Với ưu điểm là cần ít nước, nhanh cho thu hoạch, cây bí xanh đã giúp người dân có thu nhập đáng kể. 

Thay vì bỏ hoang cánh đồng do hạn hán, mùa khô này nông dân ở xã Trúc Sơn, huyện Chư-Dút, tỉnh Đắc Nông đã trồng hàng chục hecta bí xanh trên ruộng khô cằn. Với ưu điểm là cần ít nước, nhanh cho thu hoạch, cây bí xanh đã giúp người dân có thu nhập đáng kể.

Với ưu điểm cần ít nước, nhanh cho thu hoạch, cây bí xanh giúp người dân có thu nhập đáng kể (Ảnh minh họa)

Ông Nông Văn Trỗi, ở xã Trúc Sơn, huyện Chư-Dút, cho biết: “Thấy ruộng để không, bà con tận dụng làm thêm vụ đông xuân để kiếm thêm thu nhập. Nhìn chung bí xanh những năm gần đây giá cả có nhỉnh hơn, nên một sào cũng cho thu nhập khoảng 7 triệu đồng”.

Với nguồn thu gần 70 triệu đồng/hecta bí xanh, cách làm của nông dân xã Trúc Sơn (huyện Chư-Dút, tỉnh Đắc Nông) không chỉ tránh được hạn hán, mà còn cho thu nhập cao hơn cả trồng lúa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu trợ 550 hộ dân bị thiệt hại do hạn hán
Cứu trợ 550 hộ dân bị thiệt hại do hạn hán

(VOV) - Ngành Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh đang tiến hành thống kê những hộ thiếu lương thực để cứu đói khẩn cấp.

Cứu trợ 550 hộ dân bị thiệt hại do hạn hán

Cứu trợ 550 hộ dân bị thiệt hại do hạn hán

(VOV) - Ngành Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh đang tiến hành thống kê những hộ thiếu lương thực để cứu đói khẩn cấp.

Ruộng lúa ở Sóc Trăng khô cằn vì hạn hán
Ruộng lúa ở Sóc Trăng khô cằn vì hạn hán

(VOV) -Sở NN&PTNT Sóc Trăng cho biết, vào thời điểm này, diện tích lúa xuân hè ở tỉnh thiệt hại đang tăng lên từng ngày vì thiếu nước.

Ruộng lúa ở Sóc Trăng khô cằn vì hạn hán

Ruộng lúa ở Sóc Trăng khô cằn vì hạn hán

(VOV) -Sở NN&PTNT Sóc Trăng cho biết, vào thời điểm này, diện tích lúa xuân hè ở tỉnh thiệt hại đang tăng lên từng ngày vì thiếu nước.

Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán
Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán

(VOV) -Gần 2.400 ha cây trồng bị mất trắng, chủ yếu là lúa nước và cà phê. Xét thấy nếu cứu lúa không được, tỉnh ưu tiên nước cho cà phê.

Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán

Đắk Lắk có thể bỏ lúa nước cứu cà phê vì hạn hán

(VOV) -Gần 2.400 ha cây trồng bị mất trắng, chủ yếu là lúa nước và cà phê. Xét thấy nếu cứu lúa không được, tỉnh ưu tiên nước cho cà phê.