Nữ bảo vệ nhảy cầu tự vẫn

Buồn chuyện gia đình, nữ bảo vệ chạy xe lên cầu rồi nhảy sông tự vẫn giữa đêm khuya.

Chiều 24/5, tin từ công an tỉnh Bến Tre xác nhận, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 1 phụ nữ tên Trần Thị Kim Th., (SN 1991-ngụ xã Bình Phú, TP Bến Tre) về cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường nơi chị T tự tử

Trước đó, rạng sáng ngày 24/5, thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Hàm Luông thuộc địa bàn xã Sơn Phú huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre, cách hiện trường khoảng 10 km về phía hạ lưu. 

Theo cơ quan công an, khoảng 0h ngày 22/5, chị Trần Thị Kim Th chạy xe đến cầu Hàm Luông bỏ lại chiếc xe máy, giấy phép lái xe, thẻ bảo vệ, đôi dép… trên mặt cầu rồi nhảy xuống sông tự tử trong sự ngỡ ngàng của một số nhân chứng. Nhận được tin báo của nhân dân, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nạn nhân. 

Được biết, Kim Th. đang làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo một người thân của T cho hay, nguyên nhân T. nhảy sông tự tử là do buồn chuyện gia đình.

Cũng theo người này, cách đây vài ngày, Kim Th đòi gia đình cho “cưới vợ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giận bạn gái, nam thanh niên nhảy cầu Bình Lợi tự vẫn
Giận bạn gái, nam thanh niên nhảy cầu Bình Lợi tự vẫn

VOV.VN- Dựng xe máy nói chuyện với bạn gái trên cầu Bình Lợi thì xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông, mất tích.

Giận bạn gái, nam thanh niên nhảy cầu Bình Lợi tự vẫn

Giận bạn gái, nam thanh niên nhảy cầu Bình Lợi tự vẫn

VOV.VN- Dựng xe máy nói chuyện với bạn gái trên cầu Bình Lợi thì xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông, mất tích.

Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn
Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn

Do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính. 

Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn

Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn

Do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.