Nửa tấn thịt bẩn suýt lọt vào TP HCM

Số thịt heo và phụ phẩm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Rạng sáng 24/2, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua quận Thủ Dức, TP HCM), Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra và phát hiện xe khách 53S- 5286 do ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1978), ngụ tại Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai điều khiển vận chuyển 348,5 kg thịt heo và phụ phẩm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch hướng từ Đồng Nai về TP HCM.

Lái xe Nguyễn Văn Quyết cho biết ông làm vận chuyển và giao hàng tại chợ Phước Long B, quận 9. Tổ công tác lập hồ sơ vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng không rõ nguồn gốc trên.

Được biết, trước đó vào ngày 19/6/2011, ông Nguyễn Văn Quyết đã vi phạm các hành vi tương tự khi vận chuyển 115 kg thịt heo và 128 kg phụ phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên