Lâm Đồng

Nứt đất tại huyện Di Linh, khẩn cấp di dời 19 hộ dân

Hiện nay, các vết nứt tại khu 1, thị trấn Di Linh ngày càng nhiều, càng rộng và sâu.

Trên đường Nguyễn Văn Trỗi đã xuất hiện 9 vết nứt; riêng vết nứt trên đường Hai Bà Trưng rộng trên 20 cm, lún sâu tạo thành bậc giữa đường, khiến xe cộ không thể qua lại. Số hộ dân bị ảnh hưởng do nứt đất tăng lên 24, trong đó có 4 nhà dân ở bên quốc lộ 20 (đoạn qua khu 1) mới bị nứt.

Trước tình hình đó, Uỷ ban nhân dân huyện Di Linh thống nhất phương án hỗ trợ 19 hộ di dời khẩn cấp khỏi nơi nguy hiểm, trong đó 10 hộ được hỗ trợ mức 5 triệu đồng/hộ, 9 hộ còn lại được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ. Nếu những hộ này có nhu cầu tái định cư sẽ được huyện xem xét, bố trí tại khu tái định cư 2-9.

Hiện Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác định nguyên nhân nứt đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên