PEPFAR Việt Nam phòng chống HIV/AIDS

Từ năm 2005 đến nay, thông qua PEPFAR, Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 400 triệu USD cho Việt Nam phòng chống AIDS.

Từ ngày 7 - 10/11 tại TP HCM, Văn phòng Điều phối chương trình AIDS toàn cầu của Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức hội nghị “Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV cho người tiêm tích ma túy”.

Hội nghị sẽ cung cấp các thông tin dựa trên cơ sở bằng chứng khoa học cập nhật về các kinh nghiệm hay, các bài học được rút ra và tác động của việc cung cấp các dịch vụ dự phòng HIV và chăm sóc nhóm tiêm chích ma túy trong khu vực.

Đây là một hoạt động quan trọng trong quá trình lập kế hoạch và quyết định trên cơ sở bằng chứng khoa học của kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV (PEPFAR).

Từ năm 2005 đến nay, thông qua tổ chức này, Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 400 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ các dịch vụ toàn diện về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao về những đóng góp của tổ chức này đối với công cuộc phòng, chống HIV ở trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Nhờ có sự đóng góp này mà Việt Nam đã đạt được rất nhiều kết quả trong việc phòng, chống đại dịch AIDS. Những kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực này đã được LHQ đánh giá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên