Phấn đấu vào Đảng khi còn là sinh viên

(VOV) - Trở thành Đảng viên khi còn trên ghế nhà trường là điều không hề đơn giản.

Quá trình phấn đấu không mệt mỏi

Ở các trường Đại học, để được xét kết nạp Đảng, các sinh viên được xem xét dựa trên nhiều yếu tố như thành tích học tập, ý thức kỷ luật, rèn luyện đạo đức, tư tưởng, tham gia các hoạt động ngoại khóa... Hẳn nhiên, với những điều kiện khắt khe như vậy, rất nhiều bạn sinh viên chỉ cần nghĩ thôi đã thấy khó, không đủ tự tin để cố gắng. 
Lễ kết nạp Đảng viên là một trong những mốc lớn nhất của cuộc đời sinh viên

Bùi Nguyên Bảo – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền được kết nạp Đảng khi tròn 18 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT và đỗ đại học. Đến nay, là sinh viên năm thứ 3, Nguyên Bảo đã có gần 3 năm tuổi Đảng. Nguyên Bảo tâm sự: “Để trở thành Đảng viên, em đã nỗ lực hết sức. Em cố gắng học tập, tham gia các hoạt động Đoàn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng sớm như vậy, thật bất ngờ và xúc động. Đó là ước mơ mà em ấp ủ từ khi còn rất nhỏ”.

Đảng viên trẻ Bùi Nguyên Bảo

“Là sinh viên, nhất là lại học tập dưới một ngôi trường có bề dày khoa học đầu ngành của Việt Nam, mình đã luôn phấn đấu trong học tập và nghiên cứu khoa học, thể hiện qua những đề tài, công trình nghiên cứu khoa học sinh viên. Bên cạnh đó, mình luôn cố gắng duy trì việc học trên lớp sao cho có hiệu quả nhất, đồng thời dành thời gian tham gia công tác và hoạt động Đoàn, hoạt động Hội. Mình cũng khá may mắn được các thầy và bạn bè tín nhiệm giao cho những trọng trách chủ chốt trong Đoàn và Hội, có lẽ đó là cơ hội để mình trau dồi và thể hiện bản thân tốt hơn” là những kinh nghiệm mà Nguyễn Huyền Trang, cựu sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học QGHN đúc kết được.

Vào Đảng là trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn

Trong một bức thư gửi cho mẹ, Nguyên Bảo có viết: “Giây phút được hát Quốc ca và Quốc tế ca, được thề dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi là một ký ức thiêng liêng mà con không thể nào quên. Đó có lẽ là cảm xúc chung đối với mỗi người khi được trở thành Đảng viên. Chúng ta thường gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”, học sinh sinh viên thì quen gọi việc được kết nạp Đảng một cách thân thương, trìu mến là “vào Đảng”. Cũng từ đây con xác định được trách nhiệm của bản thân là phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những gì mà thầy cô, bạn bè và quê hương đã mang lại cho mình.”

Được đứng cùng hàng ngũ, là đồng chí với rất nhiều Đảng viên khác đáng tuổi anh, tuổi cha, chú mình, những Đảng viên trẻ càng ý thức được hơn trách nhiệm của chính mình, thấy mình trưởng thành hơn.

Ngọc Huyền (cựu sinh viên Đại học Vinh) chia sẻ: “Là một Đảng viên trẻ, mình cảm thấy áp lực hơn rất nhiều, bởi phải làm sao để xứng đáng với Đảng, với các bậc cha chú đi trước. Khi là Đảng viên, mình phải sáng tạo hơn trước, phải có trách nhiệm nhiều hơn, cao hơn người khác, từ hoạt động của lớp đến của khoa, của trường, Hội sinh viên…”.

Được hỏi về những cống hiến sắp tới cho Đảng, Nguyễn Huyền Trang rất cởi mờ: “Hiện tại mình đang học Thạc sỹ tại Hàn Quốc về chuyên ngành Kĩ thuật sinh thái cho tái tạo môi trường, đây là ngành mà Việt Nam còn yếu trong khi nước bạn đã khá phát triển. Mình cũng không ấp ủ những dự định gì quá to tát, nhưng mình hy vọng là với chút kiến thức thu nhặt được, sau khi học xong quay trở lại Việt Nam, mình có thể góp chút công sức nhỏ bé của mình trong việc cải thiện môi trường của Việt Nam. Trước mắt, mình sẽ cố gắng học thật tốt, cũng như cố gắng quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới. Mình nghĩ đó cũng là một cách để cống hiến cho Đảng”.

Huyền Trang trong trang phục truyền thống tại Hàn Quốc

Đào Xuân Công là một trong những sinh viên xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được kết nạp Đảng khi đang là sinh viên năm thứ 3. Hiện tại, Xuân Công vừa đi làm vừa học cao học. Chàng Đảng viên trẻ tuổi cũng xác định mục tiêu tiếp theo là học tập thật tốt, tiếp tục rèn luyện đạo đức, ngày càng thấm nhuần tư tưởng và định hướng của Đảng. Xuân Công cũng tiếp tục hỗ trợ CLB Tình nguyện xung kích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngay cả khi đã rời giảng đường Đại học.

Xuân Công tại lễ Kết nạp Đảng viên

Một trong những nguyên tắc đầu tiên khi viết đơn xin vào Đảng đó là “tự nguyện”. Không chỉ là tự nguyện trở thành Đảng viên mà họ sẽ phải có những nỗ lực cố gắng vì lý tưởng, vì chính Đảng của mình. Với những Đảng viên trẻ, chặng đường đi sẽ còn rất dài. Hy vọng, với sức trẻ, với khả năng sẵn có, những Đảng viên trẻ sẽ tiếp bước cha anh, viết nên những trang sử đáng tự hào./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên
TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên

(VOV) - Đó là những công nhân lao động ưu tú được Công đoàn cơ sở giới thiệu kết nạp Đảng.

TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên

TP HCM: Tổ chức giao lưu Gương sáng đảng viên

(VOV) - Đó là những công nhân lao động ưu tú được Công đoàn cơ sở giới thiệu kết nạp Đảng.

Đẩy lùi sự suy thoái của cán bộ, đảng viên
Đẩy lùi sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

“Đảng tự chỉnh đốn là rất đúng, nhưng Đảng phải được nhân dân chỉnh đốn và nhân dân chỉnh đốn Đảng vì chính lợi ích của Đảng và cuối cùng là vì lợi ích của dân tộc”.

Đẩy lùi sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Đẩy lùi sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

“Đảng tự chỉnh đốn là rất đúng, nhưng Đảng phải được nhân dân chỉnh đốn và nhân dân chỉnh đốn Đảng vì chính lợi ích của Đảng và cuối cùng là vì lợi ích của dân tộc”.

Đảng viên mong muốn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4
Đảng viên mong muốn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4

Nhiều đảng viên, cán bộ lão thành trên cả nước bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi, cũng như ủng hộ việc thực hiện nghiêm túc và thành công Nghị quyết Trung ương 4.

Đảng viên mong muốn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4

Đảng viên mong muốn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4

Nhiều đảng viên, cán bộ lão thành trên cả nước bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi, cũng như ủng hộ việc thực hiện nghiêm túc và thành công Nghị quyết Trung ương 4.