Phát hiện bộ xương động vật lạ ở Bình Định

Bộ xương có xương đốt sống rất to nhô cao, có gai xung quanh, mỗi đốt sống có chiều cao trên 10cm, rộng 20cm…

Lúc 9 giờ sáng ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Thìn (61 tuổi, ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trong khi đào bộng làm công trình nhà vệ sinh đã phát hiện một bộ xương động vật lạ.

Xương ống chân rất dài và nặng
Bộ xương được phát hiện sau khi gia đình ông Thìn đào bộng thứ 3, khi đào xuống khoảng 5m thì phát hiện bộ xương trên.

Theo quan sát của chúng tôi, bộ xương có xương đốt sống rất to nhô cao, có gai xung quanh, mỗi đốt sống có chiều cao trên 10cm, rộng 20cm; xương sườn dài hơn 40cm, rộng 7cm, có đủ 4 xương ống chân, mỗi xương ống chân dài 20cm, rộng 5cm; riêng xương bánh chè rộng trên 10cm, xương chậu dài 25cm, rộng 20cm…

Xương sườn dài trên 40 cm, rộng 7 cm
Theo ông Thìn cho biết: “Bộ xương lạ trên vẫn còn một số xương đầy đủ nằm dưới bộng, tuy nhiên số xương này nằm ăn sâu vào móng nhà nên khi tiếp tục đào để lấy thì bị sập đất móng nhà, có thể sập nhà nên gia đình không đào tiếp. Có thể số xương còn lại là phần xương đầu”.

Đốt sống có gai rất dài và lớn
Nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem bộ xương lạ trên. Theo nhận định của một số người dân thì đây không phải là xương người vì kích thước và trọng lượng các bộ phận xương quá lớn, cũng không phải là xương trâu, bò.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem bộ xương lạ tại nhà ông Thìn
Theo ngư dân sống lâu năm ở xã Nhơn Hải cho biết thì khu vực nhà ông Thìn sống hiện nay trước đây là biển, nên có khi là xương cá voi, cá heo, nhưng với bộ xương này thì có 4 xương ống chân nên không thể là xương cá lớn. Gia đình ông Thìn đã báo cáo chính quyền địa phương và tiến hành chôn cất bộ xương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên