Phát hiện lò mổ lậu mổ heo bệnh, heo chết

Bà Ngọc khai mua số heo bệnh và heo chết trên của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thống Nhất

Đêm 25/1, công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra  lò mổ heo lậu do bà Trần Thị Tuyết Ngọc (34 tuổi), ngụ ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất làm chủ.

Heo bệnh heo chết phát hiện tại lò mổ lậu của bà Ngọc

Tại hiện trường công an phát hiện bốn người đang mổ năm con heo trên sàn nhà dơ bẩn. Tiếp tục kiểm tra bên trong những thùng đá gần đó lực lượng chức năng phát hiện nhiều con heo đã xẻ thịt ngả màu và bốc mùi hôi thối đang được ướp đá chờ mang đi tiêu thụ. Tổng trọng lượng số thịt heo là 325kg. 

Qua làm việc, bà Ngọc khai mua số heo bệnh và heo chết trên của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó về xẻ thịt bán lại cho thương lái mang đi TP HCM và Bình Dương tiêu thụ. Lò mổ lậu hoạt động hơn 5 tháng nay.  

Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch động vật, tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đồng thời bàn giao số thịt heo trên cho cơ quan thú y huyện mang đi tiêu huỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường
Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường

Chủ 2 cơ sở giết mổ này khai nhận, việc kinh doanh thu mua lợn chết mổ thịt từ nhiều năm nay.

Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường

Phát hiện hai lò mổ lợn chết cung cấp cho thị trường

Chủ 2 cơ sở giết mổ này khai nhận, việc kinh doanh thu mua lợn chết mổ thịt từ nhiều năm nay.

Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”
Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”

(VOV) -Lực lượng công an phát hiện một số con lợn đã bốc mùi hối thối và có dấu hiệu bị bệnh.

Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”

Đồng Nai phát hiện lò mổ lợn “chui”

(VOV) -Lực lượng công an phát hiện một số con lợn đã bốc mùi hối thối và có dấu hiệu bị bệnh.