Kiên Giang:

Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quốc bị kỷ luật

Ông Nguyễn Văn Quốc bị kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy Phú Quốc.  

Ngày 10/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã công bố quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đối với ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

Theo đó ông Quốc bị kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy Phú Quốc.

Ông Quốc bị kỷ luật vì đã vi phạm đạo đức của người cán bộ. Vợ ông là bà Nguyễn Ngọc Điệp (nguyên Phó Chánh văn phòng Sở GTVT Kiên Giang) đi vay và cho vay nặng lãi (từ 4 - 12%) với số tiền lên đến 8 tỷ đồng. Đáng nói, khi biết sự việc này, ông Quốc đã không báo cáo trung thực với tổ chức Đảng về số tiền vợ ông đã huy động và cho vay.

Ngoài ra, ông Quốc còn để vợ liên quan trong việc chuyển nhượng đất đai không đúng quy định pháp luật ở vùng tứ giác Long Xuyên.

Việc làm của bà Điệp và sự thiếu trung thực của ông Quốc đã gây dư luận không tốt về đạo đức cán bộ đảng viên trong quần chúng nhân dân. Vì vậy Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định kỷ luật, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy Phú Quốc đối với ông Quốc.

Trước đó, bà Điệp cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức Phó Chánh văn phòng Sở GTVT tỉnh Kiên Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên