Phó Chủ tịch Quảng Nam đột tử liên quan đến bệnh tim mạch

Cái chết bất ngờ của ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có liên quan đến bệnh tim mạch.

Chiều nay 4/7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết kết quả giám định pháp y cho thấy, cái chết của ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phụ trách văn xã không có biểu hiện bất thường.

 

Lực lượng công an tham gia đảm bảo an ninh trật tự trước nhà ông Cả. Ảnh: Quang Minh (Xzone/Tri thức thời đại)

Theo ông Hai, cái chết bất ngờ của ông Cả có liên quan đến bệnh tim mạch. “Qua khám nghiệm cho thấy, cái chết của anh Cả có nhiều biểu hiện liên quan đến bệnh tim mạch. Trước đó, anh Cả vẫn thường dùng thuốc để điều trị hằng ngày”, ông Hai nói.

Vào sáng nay 4/7, kỳ họp thứ 8 khóa 8 HĐND tỉnh Quảng Nam bước vào ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có nội dung lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam.

Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3-5/7), tuy nhiên đến chiều 4/7, kỳ họp này đã bế mạc bởi ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đột ngột qua đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ phạm nguy hiểm gây bệnh tim mạch
Thủ phạm nguy hiểm gây bệnh tim mạch

Lượng cholesterol trong máu cao là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch, đặc biệt dẫn đến các chứng xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não; thậm chí còn gây ra các bệnh về sỏi túi mật, đái tháo đường...

Thủ phạm nguy hiểm gây bệnh tim mạch

Thủ phạm nguy hiểm gây bệnh tim mạch

Lượng cholesterol trong máu cao là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch, đặc biệt dẫn đến các chứng xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não; thậm chí còn gây ra các bệnh về sỏi túi mật, đái tháo đường...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam qua đời đột ngột
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam qua đời đột ngột

(VOV) -Thông tin này cũng được Văn phòng UBND tỉnh xác nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam qua đời đột ngột

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam qua đời đột ngột

(VOV) -Thông tin này cũng được Văn phòng UBND tỉnh xác nhận.

Bệnh Tim mạch đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
Bệnh Tim mạch đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Theo GS TS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia, ở Việt Nam những năm 1980, bệnh Tim mạch gây tử vong cao ở hàng thứ tư; còn từ năm 2000 thì bệnh này gây tử vong hàng đầu. Nhóm người mắc bệnh cũng ngày càng trẻ hơn

Bệnh Tim mạch đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Bệnh Tim mạch đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Theo GS TS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia, ở Việt Nam những năm 1980, bệnh Tim mạch gây tử vong cao ở hàng thứ tư; còn từ năm 2000 thì bệnh này gây tử vong hàng đầu. Nhóm người mắc bệnh cũng ngày càng trẻ hơn