Phó Giám đốc bệnh viện chết bất ngờ tại một phòng khám tư

Sáng 16/1, bác sỹ Nguyễn Tiến Quang (58 tuổi) - Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã đột ngột tử vong tại một phòng khám tư.

Theo người nhà BS Quang, khoảng 7 giờ cùng ngày, ăn sáng vừa xong thì BS Quang nói có cái gì đó vướng ở cổ họng rất khó chịu nên đã một mình đến phòng khám tư của BS Hồ Văn Phượng (nằm đối diện bệnh viện) nhờ kiểm tra.
Tại đây, BS Phương tiến hành xịt thuốc gây tê rồi thực hiện nội soi. Tuy nhiên ngay sau đó BS Quang có biểu hiện co giật, mặt tím tái giống bệnh nhân bị trụy tim. Ngay lập tức nạn nhân được chuyển sang bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu. Mặc dù huy động những bác sĩ giỏi và có kinh nghiệm trực tiếp kiểm tra, nhưng đến khoảng 10 giờ thì BS Quang đã tử vong.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của BS Quang vẫn chưa tìm ra. Hiện gia đình đã làm thủ tục đưa về quê và nhờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Được biết, BS Quang (quê ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu) là người có thâm niên tại bệnh viện đa khoa của huyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên