Phú Yên: Cá ông dài gần 3,6m trôi dạt vào bờ

(VOV) -Đây là 1 con cá voi cái có chiều dài khoảng 3,6m, đường kính khoảng 2,5m.

Chiều 22/11, tại bờ biển thôn biển thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ngư dân địa phương đã phát hiện một con cá voi, dân địa phương gọi là cá ông, trôi dạt vào bờ.

Đây là 1 con cá voi cái có chiều dài khoảng 3,6m, đường kính khoảng 2,5m. Khi trôi dạt vào bờ, trên mình cá có nhiều vết thương nặng.

Sau nhiều lần bà con ngư dân trong thôn đẩy cá ra khơi nhưng không thành công, tới 20h cùng ngày, cá ông đã chết và được bà con đưa vào Lăng Ông, thôn Long Thủy, xã An Phú.

Chiều 23/11, ngư dân địa phương làm nghi lễ mai táng cá ông, theo đúng nghi thức truyền thống thờ thần Nam Hải của cư dân vùng biển.

Được biết, trong những năm gần đây, tại vùng biển này đều có cá ông trôi dạt vào bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện cá ông nặng 15 tấn chết trôi
Phát hiện cá ông nặng 15 tấn chết trôi

Đến trưa 22/2, các ngư dân tỉnh Bạc Liêu đã kéo vào bờ thành công một con cá ông khổng lồ chết trôi trên biển

Phát hiện cá ông nặng 15 tấn chết trôi

Phát hiện cá ông nặng 15 tấn chết trôi

Đến trưa 22/2, các ngư dân tỉnh Bạc Liêu đã kéo vào bờ thành công một con cá ông khổng lồ chết trôi trên biển

Bạc Liêu: Xác cá ông được chôn đúng phong tục địa phương
Bạc Liêu: Xác cá ông được chôn đúng phong tục địa phương

Đến cuối giờ chiều nay 23/2, chính quyền địa phương cùng ngành chuyên môn và hàng trăm ngư dân Bạc Liêu cơ bản mổ xác cá ông (cá voi) mang chôn an toàn.

Bạc Liêu: Xác cá ông được chôn đúng phong tục địa phương

Bạc Liêu: Xác cá ông được chôn đúng phong tục địa phương

Đến cuối giờ chiều nay 23/2, chính quyền địa phương cùng ngành chuyên môn và hàng trăm ngư dân Bạc Liêu cơ bản mổ xác cá ông (cá voi) mang chôn an toàn.