Phú Yên: Nông dân đắng lòng vì lúa ngập

Ảnh hưởng của Bão số 1 đã làm cho hơn 7.000 ha lúa và hàng trăm ha rau màu của Phú Yên bị hư hại, thiệt hại nặng nhất là huyện Đông Hoà.

Vụ sản xuất Đông Xuân 2012 Phú Yên sản xuất hơn 26.000 ha lúa Đông Xuân, tuy nhiên ảnh hưởng của bão số 1 đã làm cho hơn 7.000 ha lúa và hàng trăm ha ra màu bị hư hại. Nông dân Phú Yên đắng lòng khi chứng kiến những bông lúa chìm sâu trong nước khi vừa ngậm sữa.

Lụt nghịch tháng 3

Mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho sản  xuất lúa Đông Xuân ở Phú Yên. Ông Dương Dò, ở xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà cho hay, năm nay ông 70 tuổi, chứng kiến lụt tháng này là lần thứ 2, lần trước cách đây 23 năm có một trận lụt tháng 3 và đến nay mới xuất hiện trở lại. Năm ấy lúa nhiều xứ đồng vừa ngậm sữa đã bị ngậm, cứ đứng như cờ bắp, nông dân đói một năm và năm nay lụt nghịch xuất hiện trở lại.

Trẻ con cũng buồn rầu nhìn những bông lúa vừa ngậm sữa đã bị ngập. (Ảnh: Lê Biết)

7.000 ha lúa bị mất trắng hoàn toàn đồng nghĩa với hàng nghìn nông dân sẽ bị thất thu. Thiệt hại nặng nhất đợt lũ lần này là huyện Đông Hoà. Theo ông Nguyễn Văn Thư, Phó phòng Nông nghiệp huyện Đông Hoà cho biết, đến chiều ngày 2/4 nhiều chân ruộng thuộc 3 xã Hoà Hiệp, 3 xã Hoà Xuân, xã Hoà Tâm vẫn còn ngập sâu trong nước cả mét nên chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại. Trong khi đó nước trên sông Bàn Thạch vẫn đổ về mạnh nên chưa biết đến bao giờ mới cứu được lúa.

Theo báo cáo của các hợp tác xã trên địa bàn huyện thì có khoảng 2.500 ha trong tổng số 4.600 ha lúa Đông Xuân của huyện này bị hư hại, khả năng mất trắng. 

Còn tại huyện Tây Hoà, diện tích lúa bị ngập cũng lên trên 1.700 ha, riêng xã Hoà Thịnh do nằm đầu nguồn sông Bánh Lái, nên diện tích bị ngập úng, hư hại khá lớn. Ông Bùi Minh Lý, Phó Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà cho biết, trong số 900 ha lúa Đông Xuân của xã đã có khoảng 700 ha từ vừa ngậm sữa đến chắc hạt bị ngập sâu trong nước, có vùng nước ngập trên 1m, mất trắng là khó tránh khỏi.

Nông dân lo đói

7.000 ha lúa bị hư hại cũng đồng nghĩa với sản lượng lúa Đông Xuân của Phú Yên trong vụ này bị mất lên ít nhất 49.000 tấn lúa. Với nông dân đây là con số rất lớn. Tại Phú Yên, diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người chưa đến 500m2. Mọi chi phí trong gia đình nông dân đều trông vào hạt lúa. Lúa mất mùa cũng đồng nghĩa nông dân mất nguồn thu nhập chính, khó khăn đang hiện hữu trước mắt.

Ông Trần Văn Ba ở thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hoà buồn rầu: “Vụ lúa đông xuân này gia đình tôi gieo sạ khoảng 5.000m2, đến nay lúa đang giai đoạn làm đòng, hiện bị ngập sâu trong nước lũ, mất trắng, giờ không biết 6 miệng ăn trông cậy vào đâu trong 6 tháng ăn tới đây. Nhà nông làm gì có tiền để mua gạo?”.

Còn ông Đặng Xuân Mười, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà cho hay, tại xã đến lúc này có hơn 70% nông dân bị thiệt hại. Trước đó bà con đã mất không dưới 2 lần giống để sạ đi sạ lại. Chi phí sản xuất tăng, lúa vừa trổ bông chưa kịp nặng hạt đã ngập nước, khả năng năm nay hơn 70% bà con nông dân của Hoà Xuân Đông sẽ không đủ gạo ăn, chưa kể đến những chi phí trong gia đình. Cũng vì khó khăn quá nên nông dân đã không còn muốn gắn bó với ruộng đồng. Hợp tác xã thì không có đủ nguồn để hỗ trợ nông dân, đã khó lại càng khó.

Trước những thiệt hại do bão số 1 gây ra cho nông dân Phú Yên, hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đang thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời kiến nghị Chính phủ có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện nông dân ổn định cuộc sống trước mắt và có đủ nguồn lực để tái sản xuất vụ sau./.

Thiệt hại do mưa bão số 1:
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Phú Yên, đợt mưa lớn trong 2 ngày 31/3 và 1/4 do ảnh hưởng của bão số 1 đã làm cho hơn 7.000 ha lúa Đông Xuân trong tổng số hơn 26.000 ha lúa của Phú Yên bị hư hại, mất trắng. Hơn 300 ha rau màu, 200 ha tôm cũng bị nước cuốn trôi.
Tại Sông Cầu, 125 ha muối của diêm dân 2 xã Xuân Phương và Xuân Bình bị hư hại. Ngoài ra sản lượng muối thành phẩm của 21 ha muối vừa thu hoạch đã bị mưa lớn làm hư hại hoàn toàn. 1 người chết khi đi thả lưới tại khu vực cầu Sông Hinh (huyện Sông Hinh), lốc xoáy cũng đã làm sập hoàn toàn 3 ngôi nhà và hàng chục chòi canh tôm tại huyện Tuy An. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên