Quảng Bình đưa gốc sưa tiền tỷ vào trưng bày trong bảo tàng

VOV.VN - Gốc sưa “khủng” được định giá tiền tỷ đã được đưa vào bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình để chuẩn bị trưng bày cho người dân và du khách tham quan.

 

 
Phải dùng cẩu tự hành để vận chuyển gốc sưa nặng gần 2 tấn

Chiều 20/10, tại bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã đưa gốc sưa quý hiếm vào chuẩn bị trưng bày cho người dân và du khách tham quan.

Đây là gốc sưa được định giá khoảng 17 tỷ đồng được cha con ông Nguyễn Văn Thời phát hiện dưới dòng suối vào ngày 23/2 trong khi thả lưới đánh cá tại sông Troóc thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

 
Gốc sưa “khủng” được đặt ở vị trí thuận lợi để người dân và du khách tham quan

Được biết, gốc cây sưa khi được tìm thấy dài khoảng 1,8 m, nặng gần 2 tấn, đường kính 1,5 m, bị rỗng ruột, thuộc họ sưa mộc vàng.

Trước đó, thông tin đưa gốc sưa “khủng” vào trưng bày tại bảo tàng để phục vụ khách tham quan có không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nên bán đấu giá gốc huê để có thêm vốn đầu tư xây dựng trường học, trạm xá…trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên