Quảng Bình: Tai nạn xe máy làm hai người chết và hai người bị thương

Nguyên nhân do hai xe máy đi ngược chiều do phóng nhanh đã đâm trực diện vào nhau gây tai nạn nghiêm trọng.

Vào lúc 19h ngày 17/10, trên tuyến đường Quốc lộ 12A, đoạn qua địa phận xã Quảng Trường(huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) hai xe máy đi ngược chiều do phóng nhanh đã đâm trực diện vào nhau gây tai nạn nghiêm trọng làm hai người cầm lái chết tại chỗ. Đây là điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Điểu, 42 tuổi quê ở xã Cảnh Hoá (huyện Quảng Trạch) chở con trai là Hoàng Hữu Thắng 8 tuổi cùng với người anh họ là Hoàng Văn Hiền 46 tuổi đến Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình thăm vợ đang sinh con. Khi xe của anh Hoàng Văn Điểu tới xã Quảng Trường thì đâm mạnh vào xe máy ngược chiều làm anh Điểu và người lái xe máy ngược chiều bị tử vong. Người lái xe máy đi ngược chiều với anh Điểu chưa rõ danh tính. Vụ tai nạn làm anh Hoàng Văn Hiền bị gãy hở 1/3 dưới xương đùi trái, dập nát đầu gối trái, cháu Hoàng Văn Thắng bị thương rách da đầu, gãy kín trên lồi của xương cánh tay trái.

Sau khi cấp cứu tạm thời, Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trạch đã cho xe chở anh Hoàng Văn Hiền và cháu Hoàng Văn Thắng vào bệnh viện Trung ương Huế cứu chữa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên