Quảng Nam: Một phụ nữ tưới dầu hỏa lên người rồi châm lửa tự thiêu

VOV.VN - Bà T. bị bỏng ở hai chân và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Vào khoảng 8h30 sáng 31/1, tại khu vực chợ cũ vừa giải tỏa tại xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), một phụ nữ bất ngờ tưới dầu hỏa lên người rồi châm lửa tự thiêu. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã dập lửa kịp thời.

Danh tính người phụ nữ được xác định là bà N.M.T. (SN 1969, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Bà T. sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam sơ cứu ban đầu trước khi được đưa xuống Bệnh viện quân y 17 Đà Nẵng tiếp tục chữa trị.

Khu vực chợ Đại Hiệp cũ - nơi bà T. tự thiêu.
Khu vực chợ Đại Hiệp cũ - nơi bà T. tự thiêu.
 

Về vụ việc bà T. tự thiêu, có ý kiến cho rằng do bà không đồng ý việc di dời chợ Đại Hiệp vào phía trong nên sau khi chợ được di dời, sáng 31/1, bà đã mua dầu hỏa đến khu vực chợ cũ để tự thiêu. Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trung - Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc - cho rằng, việc này không liên quan gì đến việc dời chợ.

Theo ông Trung, việc di dời chợ Đại Hiệp là chủ trương chung của huyện đã được đa số người dân đồng tình, chỉ có một số ít bà con tiểu thương vì lý do này lý do khác với việc bố trí, sắp xếp chỗ buôn bán nên chưa hài lòng.

Được biết bà T. không hề có sạp buôn bán trong chợ, nhưng mẹ bà T. buôn bán ở chợ Đại Hiệp này. 

Khu vực chợ mới Đại Hiệp, ngày 29/1 vừa qua hầu hết tiểu thương đã vào đây buôn bán
Khu vực chợ mới Đại Hiệp, ngày 29/1 vừa qua hầu hết tiểu thương đã vào đây buôn bán
 Phó Chủ tịch xã Đại Hiệp cho biết, từ khi có chủ trương di dời chợ Đại Hiệp vào địa điểm mới để đảm bảo an toàn, vệ sinh cho bà con buôn bán, có một số ý kiến không đồng tình. Tuy nhiên, khi được cán bộ xã vận động, giải thích và giải quyết hết các khúc mắc của người dân thì đa số bà con đồng ý di dời vào bên trong, chỉ có một số ít không đồng ý. 

Ngày 29/1 vừa qua, hầu hết các tiểu thương đã dọn sạp vào khu chợ mới để buôn bán. 

Việc di dời chợ Đại Hiệp vào phía trong là để sắp xếp lại nơi buôn bán vì khu vực chợ cũ đã xuống cấp, nắng bụi mưa lầy, các quầy sạp lụp xụp trông rất nhếch nhác. Việc một doanh nghiệp bỏ tiền để xây dựng chợ mới rồi dời tiểu thương vào buôn bán nhằm mang lại bộ mặt văn minh, sạch đẹp nơi trung tâm xã và nhất là đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 609B.

“Việc người dân cho rằng họ phải nộp hàng chục triệu mới được vào chợ mới là không đúng. Phí mỗi tháng của tiểu thương cũng chỉ chưa đến 200 ngàn đồng bao gồm cả tiền rác nên người dân rất ủng hộ chứ không có chuyện phản đối”, Phó Chủ tịch xã Đại Hiệp – ông Nguyễn Văn Đông nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trung - Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, sau khi bà T. tự thiêu, lực lượng công an địa phương và người dân đưa bà đến bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để sơ cứu nhưng vì Khoa bỏng của bệnh viện này đang được nâng cấp sửa chữa nên bà T. sau đó được đưa xuống Bệnh viện Quân y 17 Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị.

Bà T. bị bỏng ở hai chân và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Đối với vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc cho biết, Cơ quan điều tra của huyện sẽ tiếp tục làm việc sau khi bà T. bình phục để làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên