Quảng Ngãi ngư dân trúng đậm cá cơm, cá ngừ

(VOV) -Sau gần 20 ngày ăn Tết trên vùng biển Trường Sa, tàu cá của ngư dân Đỗ Văn Quân mang về hơn 4 tấn cá ngừ

Mấy năm gần đây, cứ sau Tết là ngư dân tỉnh Quảng Ngãi lại trúng đậm cá cơm, cá ngừ.  Những chuyến tàu đón Tết ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa trở về đầy ắp cá tôm, khiến các vùng biển trở nên nhộn nhịp hơn.

Tàu cá của ngư dân Đỗ Văn Quân, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vừa cập cảng Sa Kỳ sau gần 20 ngày ăn Tết trên vùng biển Trường Sa, mang về hơn 4 tấn cá ngừ đại dương, trị giá hơn 200 triệu đồng. Theo anh Quân, dù giá bán năm nay chỉ bằng một nửa năm trước nhưng phiên biển đầu năm mà trúng mẻ cá lớn, anh em rất phấn khởi: Bây giờ lo máy móc, đồ ăn, sửa soạn lại rồi ngày mai xuất hành đi Trường Sa, ai cũng mong muốn đạt kết quả. Năm nay, thấy đầu năm làm ăn rất là đạt.

Ngư dân trúng đậm cá cơm

Tàu cá của anh Trương Đình Hiệp, ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cập bến Sa Kỳ sau chuyến ra khơi đánh bắt gần bờ trong những ngày sau Tết. Anh Hiệp bộc bạch: do chưa có điều kiện đóng tàu to, máy lớn nên tàu anh chỉ đánh bắt gần bờ. Mùng 4 Tết, anh cho tàu xuất bến, sau một tuần đánh bắt, trên tàu không còn chỗ chứa cá nục suông: Chuyến đầu tiên đi biển, tàu về đánh bắt được khá nhiều cá. So với năm ngoái, năm nay thấy cái đà chắc được nhiều hơn vì thấy đầu năm cũng đã khá rồi, chắc là những tháng tới sẽ khá hơn. Tinh thần anh em cũng hăng hái, bán cá xong cũng tranh thủ đi chuyến biển kế tiếp.

Chung niềm vui trúng đậm những mẻ cá lớn trong phiên biển đầu năm, những ngày qua, gần 60 tàu cá của ngư dân xã ở Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi hành nghề lưới gần bờ cũng trúng đậm cá cơm mờm. Sau một ngày đánh bắt, mỗi tàu thu được từ 12 – 25 triệu đồng, mỗi ngư dân đi bạn được chia từ 1 – 2 triệu đồng. Cá biệt như tàu cá của các ngư dân Bùi Thanh, Châu Ngọc Thành... chỉ sau 1 ngày đánh bắt kiếm hơn 300 triệu đồng. Trong khi đó, ngư dân xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ lại trúng đậm cá cơm than. Theo nhiều ngư dân, lượng cá cơm than xuất hiện sau Tết năm nay nhiều gấp 3 lần so với cùng thời điểm những năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa
Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa

(VOV) -Gần 40 tàu cá đánh bắt xa bờ cùng hàng trăm ngư dân Khánh Hòa chính thức làm lễ xuất quân khai thác hải sản.

Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa

Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa

(VOV) -Gần 40 tàu cá đánh bắt xa bờ cùng hàng trăm ngư dân Khánh Hòa chính thức làm lễ xuất quân khai thác hải sản.

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới
Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới

(VOV) -Sau lễ mở của biển, khoảng 200 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn sẽ vươn khơi mở màn cho mùa đánh bắt mới

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới

(VOV) -Sau lễ mở của biển, khoảng 200 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn sẽ vươn khơi mở màn cho mùa đánh bắt mới

Ngư dân ra khơi đầu năm với nhiều hy vọng
Ngư dân ra khơi đầu năm với nhiều hy vọng

(VOV) -Sau những ngày nghỉ tết Quý Tỵ, ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng)  nhiều tỉnh ven biển đã ra khơi cho một mùa đánh bắt mới.

Ngư dân ra khơi đầu năm với nhiều hy vọng

Ngư dân ra khơi đầu năm với nhiều hy vọng

(VOV) -Sau những ngày nghỉ tết Quý Tỵ, ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng)  nhiều tỉnh ven biển đã ra khơi cho một mùa đánh bắt mới.

Ngư dân Phú Yên được mùa cá ngừ đầu năm mới
Ngư dân Phú Yên được mùa cá ngừ đầu năm mới

(VOV) -Ngay những ngày đầu năm mới Quý Tỵ, hàng chục tàu cầu cá ngừ đại dương Phú Yên về bến với sản lượng khá cao.

Ngư dân Phú Yên được mùa cá ngừ đầu năm mới

Ngư dân Phú Yên được mùa cá ngừ đầu năm mới

(VOV) -Ngay những ngày đầu năm mới Quý Tỵ, hàng chục tàu cầu cá ngừ đại dương Phú Yên về bến với sản lượng khá cao.