Quảng Ngãi sẽ xử lý nghiêm đối tượng hành hung nhóm phóng viên

VOV.VN -Quan điểm của Công an huyện Tư Nghĩa là căn cứ vào hành vi đánh người gây thương tích của Tuyển để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Sáng nay (17/9), Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với 4 phóng viên, CTV của các báo Trung ương và địa phương vừa bị côn đồ hành hung khi đang tác nghiệp tại bãi cát Nam Phước, xã Nghĩa Thuận.

Sau khi nghe các phóng viên, CTV trình bày sự việc, Công an huyện Tư Nghĩa đã thông tin thêm một số nội dung mà cơ quan Công an vừa thu thập được. Trung tá Lê Văn Họp, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội và ma túy - Công an huyện Tư Nghĩa cho biết: Lực lượng trinh sát đã xuống hiện trường và mời các đối tượng liên quan lên làm việc.

Bãi cát Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa dù chưa được cấp phép nhưng vẫn được khai thác rầm rộ gây bức xúc trong nhân dân

Đối tượng hành hung phóng viên tên là Bạch Ngọc Tuyển, SN 1980, đăng ký thường trú tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, chứ không phải là Tiễn như thông tin trước đó. Bạch Ngọc Tuyển thừa nhận đã dùng tay, chân và gạch đá hành hung nhóm phóng viên, CTV này.

Quan điểm của Công an huyện là căn cứ vào hành vi đánh người gây thương tích của Tuyển để xử lý nghiêm theo pháp luật. Hiện cơ quan công an đang làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng Tuyển với Công ty TNHH Thành Đạt - là doanh nghiệp trúng thầu bãi cát Nam Phước, cũng như động cơ của Tuyển đánh nhóm phóng viên là gì để xử lý theo quy định.

Ông Tôn Long Cần - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận cho biết: “Đơn vị trúng thầu khai thác bãi cát là Công ty TNHH Thành Đạt, có trụ sở đóng tại huyện Nghĩa Hành. Do hồ sơ, thủ tục chưa hoàn tất nên doanh nghiệp này chưa được cấp phép khai thác. Thế nhưng một số người của doanh nghiệp này lại tiến hành thu tiền của các xe chở cát”.

Ông Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa khẳng định: “Bãi cát Nam Phước do doanh nghiệp Thành Đạt trúng thầu, nhưng hồ sơ chưa xong nên chưa được cấp phép khai thác. Việc để doanh nghiệp thu tiền xe chở cát của người dân là trách nhiệm xử lý của xã Nghĩa Thuận. Hành vi đánh người phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Vào chiều 17/9, ông Hà Minh Đích, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đăng Lâm, Trưởng Phân xã TTXVN tại Quảng Ngãi và ông Huỳnh Đức Minh, quyền Tổng biên tập báo Quảng Ngãi cho biết: Các cơ quan này đã có văn bản gửi các  ngành chức năng của tỉnh và huyện Tư Nghĩa đề nghị khẩn trương làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào sáng 16/9, nhận được tin báo của người dân thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa về tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ, 4 phóng viên, CTV của các báo Trung ương và địa phương, gồm Công Xuân, phóng viên báo điện tử Dân Việt; Lê Ninh (bút danh Trần Mai), CTV báo Tuổi Trẻ; Lê Phước Như Ngọc, phóng viên TTXVN tại Quảng Ngãi và Ngọc Viên, phóng viên báo Quảng Ngãi đến tìm hiểu thực tế tại khu vực này.

Tại đây, 4 phóng viên, CTV này đã bị Bạch Ngọc Tuyển dùng đá, mũ bảo hiểm hành hung gây ra nhiều chấn thương, trong đó phóng viên Ngọc Viên, Báo Quảng Ngãi phải vào bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Côn đồ truy sát, đòi giết 4 phóng viên đang tác nghiệp
Côn đồ truy sát, đòi giết 4 phóng viên đang tác nghiệp

VOV.VN -Sáng nay (16/9), trong lúc tác nghiệp về tình trạng khai thác cát trái phép, 4 phóng viên tại Quảng Ngãi  bị côn đồ truy sát.

Côn đồ truy sát, đòi giết 4 phóng viên đang tác nghiệp

Côn đồ truy sát, đòi giết 4 phóng viên đang tác nghiệp

VOV.VN -Sáng nay (16/9), trong lúc tác nghiệp về tình trạng khai thác cát trái phép, 4 phóng viên tại Quảng Ngãi  bị côn đồ truy sát.