Quảng Ngãi tổ chức lễ nhúng lưới đầu năm

VOV.VN - Nhúng lưới, hay còn gọi là xuất hành, ra quân đầu năm là một lễ hội truyền thống của ngư dân xã Phổ Thạnh.

Sáng nay (21/2), tức mùng 3 Tết, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ nhúng lưới đầu năm, mở đầu cho mùa vụ đánh bắt hải sản mới năm 2015.

Lễ hội có sự tham gia của hàng nghìn người dân và nhiều tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh. Nhúng lưới, hay còn gọi là xuất hành, ra quân đầu năm là một lễ hội truyền thống của ngư dân xã Phổ Thạnh.

 Hát bả trạo tại Lễ Nhúng lưới đầu năm của ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đưc Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Lễ hội ra đời từ hàng trăm năm nay để ngư dân tri ân “mẹ biển” đã phù hộ cho họ một năm đánh bắt hiệu quả; đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, khoang thuyền đầy tôm cá cho một mùa vụ đánh bắt mới. Xã Phổ Thạnh là một trong những địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi có đội tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất với gần 1.000 chiếc. 

Cũng trong sáng 21/2, Tại Lăng cá ông Đông Hải, ở thôn Đông xã An Hải, hàng chục tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã tổ chức nghi lễ mở cửa biển đầu năm, mở đầu cho mùa đánh bắt mới 2015 tại các ngư trường.

 Ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xuất hành đánh bắt đầu năm mới

Năm nay, Mùng 3 Tết là ngày Mậu Thìn, theo quan niệm của những người đi biển đây là ngày tốt nên ngư dân Lý Sơn sắm mâm lễ vật tế thần Nam Hải (Cá ông Voi) cùng các bậc tiền nhân trên đảo, cầu mong việc vươn khơi làm ăn trong năm mới được thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được mùa. Những năm trước, sau Lễ hội đua thuyền vào ngày mồng 8 Tết, ngư dân Lý Sơn mới làm Lễ mở cửa biển.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết: hiện có trên 100 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn đã chuẩn bị vươn khơi tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết
Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, tại các chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ... đã tấp nập người đi lễ.

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 2 Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, tại các chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ... đã tấp nập người đi lễ.

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân
TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng chục ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các ngôi chùa để cầu may trong Năm mới.

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

TP.HCM: Người dân nô nức đi lễ chùa và du xuân

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng chục ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các ngôi chùa để cầu may trong Năm mới.

Người dân Trà Vinh tấp nập đến chùa Khmer lễ Phật
Người dân Trà Vinh tấp nập đến chùa Khmer lễ Phật

VOV.VN - Nhiều người tin rằng, những ngày đầu năm càng đi lễ chùa nhiều thì sẽ càng gặp may mắn trong năm.

Người dân Trà Vinh tấp nập đến chùa Khmer lễ Phật

Người dân Trà Vinh tấp nập đến chùa Khmer lễ Phật

VOV.VN - Nhiều người tin rằng, những ngày đầu năm càng đi lễ chùa nhiều thì sẽ càng gặp may mắn trong năm.

Sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương năm 2015
Sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương năm 2015

VOV.VN - Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương- Văn minh du lịch”, ngay từ lúc này mọi công tác tổ chức đã sẵn sàng và được rà soát chặt chẽ.

Sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương năm 2015

Sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương năm 2015

VOV.VN - Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương- Văn minh du lịch”, ngay từ lúc này mọi công tác tổ chức đã sẵn sàng và được rà soát chặt chẽ.

Phan Thiết tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng xuân mới
Phan Thiết tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng xuân mới

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 9 đội đua, với 270 vận động viên. Họ là những tay chèo xuất sắc được lựa chọn trong số các ngư dân sành nghề đi biển.

Phan Thiết tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng xuân mới

Phan Thiết tưng bừng lễ hội đua thuyền mừng xuân mới

VOV.VN - Tham gia lễ hội có 9 đội đua, với 270 vận động viên. Họ là những tay chèo xuất sắc được lựa chọn trong số các ngư dân sành nghề đi biển.

Người dân Trung Quốc chen chân đi lễ đầu năm
Người dân Trung Quốc chen chân đi lễ đầu năm

VOV.VN - Cũng giống như ở Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành thói quen không thể thiếu của các gia đình tại thủ đô Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Người dân Trung Quốc chen chân đi lễ đầu năm

Người dân Trung Quốc chen chân đi lễ đầu năm

VOV.VN - Cũng giống như ở Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành thói quen không thể thiếu của các gia đình tại thủ đô Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung.