Quảng Trị khắc phục hậu quả lốc xoáy

(VOV) -Trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm 90 nhà dân bị ảnh hưởng, 2 người dân bị thương do kính rơi

Như tin đã đưa, trận mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy vào chiều tối qua (16/4) quét qua địa bàn các phường Đông Lương, Đông Lễ, Đông Giang TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã làm nhiều nhà dân sập đổ, tốc mái. Chính quyền các địa phương này đang giúp dân khắc phục hậu quả.

Trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm 90 nhà dân ở các phường Đông Lương, Đông Lễ, Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng, trong đó 20 nhà tốc mái hoàn toàn, 2 người dân bị thương do kính rơi vào người. Giông lốc cũng làm  350 ha lúa hè thu đang kỳ làm đồng bị ngã đổ hư hại, nhiều đường dây điện chiếu sáng, điện thoại bị đứt, nhiều cây xanh ngã đổ. Một số cơ sở sản xuất trong Khu Công nghiệp Nam Đông Hà Xí nghiệp May Hòa Thọ, Công ty Cổ phần gỗ MDF Quảng Trị bị lốc gây thiệt hại nhà xưởng. Sáng nay, các địa phương huy động lực lượng dân quân địa phương giúp dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phan Cao Lợi, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết: Diện tích lúa bị ảnh hưởng nặng vì lúa đang giai đoạn làm đồng, ngậm sữa nên đổ rạp nhiều.  Hiện tại các phường huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Về chính sách hỗ trợ,  lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương có báo cáo nhanh để có phương án hỗ trợ cho bà con có nhà tốc mái./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân ở Quảng Trị
Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân ở Quảng Trị

(VOV) -Theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm 15 nhà dân bị tốc mái, 2 người bị thương.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân ở Quảng Trị

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân ở Quảng Trị

(VOV) -Theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm 15 nhà dân bị tốc mái, 2 người bị thương.