Ra mắt Hội Người đi biển Việt Nam tại TP HCM

Hội sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tham mưu cho các cơ quan chức năng để giúp đỡ các thuyền viên liên quan đến nghề đi biển.  

Ngày 20/3, Hội Người đi biển Việt Nam ra mắt Chi hội người đi biển tại TP HCM và văn phòng Hội tại khu vực phía Nam.

Hội người đi biển Việt Nam tại TP HCM là tổ chức tự nguyện tập hợp những công dân Việt Nam đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực đi biển nhằm bảo vệ quyền lợi của các thuyền viên Việt Nam trong tình hình hàng loạt tàu đi biển của Việt Nam bị xâm hại, bắt giữ tại các vùng biển, cảng quốc tế tăng cao trong thời gian qua.

Hội sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tham mưu cho các cơ quan chức năng để giúp đỡ  các thuyền viên đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến nghề đi biển. Đối với các thuyền viên, Hội cũng đứng ra bảo vệ quyền lợi, trang bị kiến thức pháp luật trước  các đơn vị chủ tàu, kinh doanh hàng hải khi gặp khó khăn.

Ông Lê Tuấn, Chủ tịch Hội người đi biển Việt Nam tại TP HCM cho biết: Ngoài những thuyền viên, thủy thủ thì còn có thể là những người tham gia đội tàu đánh bắt thủy sản, bộ đội biên phòng, hải quan, công an cửa khẩu … những người liên quan đến hoạt động đi biển. Đây là hiệp hội ngành nên trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ hội viên. Đầu tiên, chúng ta bảo vệ nhau bằng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ qua lại giữa các hội viên. Chúng tôi là tiếng nói chính thức của người đi biển Việt Nam thì lời nói chắc chắn sẽ có tri thức, hàm lượng kinh nghiệm sẽ có trọng lượng hơn đối với cơ quan công quyền cũng như là các tổ chức kinh tế và các công ty, chủ tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên