Rừng phi lao phòng hộ ven biển Trà Vinh chết hàng loạt

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 tháng qua, diện tích cây rừng bị chết đã lên đến gần 29ha, chiếm hơn 11% diện tích rừng phòng hộ địa phương.

Rừng phi lao phòng hộ ven biển ở Trà Vinh có vai trò rất quan trọng trong việc chắn sóng, chắn gió, chống sạt lở. Do đó, từ khi phát hiện cây phi lao chết một cách bất thường, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đã sớm vào cuộc, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Rừng phi lao phòng hộ ven biển Trà Vinh đang chết không rõ nguyên nhân

Những năm qua, rừng phi lao phòng hộ ven biển Trà Vinh cũng xuất hiện tình trạng cây bị chết nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 tháng qua, diện tích cây rừng bị chết đã lên đến gần 29ha, chiếm hơn 11% diện tích rừng phòng hộ địa phương.

Cây chết từ trên ngọn xuống, trong khi phần thân chưa xuất hiện dấu hiệu khác thường hay bị sâu bệnh tấn công. Ban đầu phần lá héo rũ và sau từ 5 đến 7 ngày cây khô dần, vỏ rễ bong ra. Đáng lo ngại hơn nữa là số cây phi lao bị chết thường có độ  tuổi từ 12 năm tuổi trở lên.

Trước tình trạng này, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đã tiến hành lấy mẫu gửi về Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam để xét nghiệm tìm tác nhân gây chết cây nhưng gần 2 tháng trôi qua vẫn chưa có kết quả.

Ông Trần Thanh Nhàn - Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh cho biết: “Ngành Kiểm lâm phối hợp với Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam để lấy mẫu phân tích, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với các trung tâm để phân tích lấy mẫu. Khi xác định nguyên nhân mới có biện pháp phòng trừ hiệu quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rừng phi lao phòng hộ ven biển Trà Vinh chết dần
Rừng phi lao phòng hộ ven biển Trà Vinh chết dần

VOV.VN - Hàng chục ngàn cây phi lao ven biển Trà Vinh đang chết dần không rõ nguyên nhân, ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ biển.

Rừng phi lao phòng hộ ven biển Trà Vinh chết dần

Rừng phi lao phòng hộ ven biển Trà Vinh chết dần

VOV.VN - Hàng chục ngàn cây phi lao ven biển Trà Vinh đang chết dần không rõ nguyên nhân, ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ biển.

 Buông lỏng quản lý, cao su mọc lên... ở rừng phòng hộ đầu nguồn
Buông lỏng quản lý, cao su mọc lên... ở rừng phòng hộ đầu nguồn

VOV.VN - Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa đã tự ý cấp phép chuyển đổi diện tích trồng keo sang trồng cây cao su ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn.

 Buông lỏng quản lý, cao su mọc lên... ở rừng phòng hộ đầu nguồn

Buông lỏng quản lý, cao su mọc lên... ở rừng phòng hộ đầu nguồn

VOV.VN - Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa đã tự ý cấp phép chuyển đổi diện tích trồng keo sang trồng cây cao su ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn.

Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre
Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre

VOV.VN -Trên 65km bờ biển của tỉnh Bến Tre còn có 6 điểm rừng phòng hộ xung yếu có nguy cơ bị sạt lở khi triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn.

Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre

Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre

VOV.VN -Trên 65km bờ biển của tỉnh Bến Tre còn có 6 điểm rừng phòng hộ xung yếu có nguy cơ bị sạt lở khi triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn.