Rước y phục nữ thần Pô Sah Inư trong lễ hội Ka tê

Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các vị sư cả và già làng lễ hội Ka tê năm nay.  

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Ka tê 2011, sáng 26/9, tại di tích tháp Pô Sah Inư, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hàng nghìn đồng bào Chăm đã thực hiện nghi lễ rước y phục nữ thần Pô Sah Inư với sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương và du khách.

Lễ hội Ka tê mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc Chăm.

Trong âm vang của tiếng trống Gi-năng, tiếng kèn Saranai, các nam thanh nữ tú đã thỉnh rước kiệu lên tháp chính. Tiếp đó vị sư cả đã tiến hành các nghi lễ mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni…

Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian, thi ẩm thực Chăm giữa các thôn Lâm Giang, Lâm Thuận, Ma Lâm 3 của huyện Hàm Thuận Bắc.

Nhân dịp này, đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội do ông Mã Điền Cư – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các vị sư cả và già làng về dự lễ hội Ka tê năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên