Rút kinh nghiệm đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Long An

(VOV) -Công an tỉnh Long An vừa họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đại tá Lê Văn Hữu – nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đại tá Lê Văn Hữu – nguyên Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời hoàn lại số tiền khoảng 600 triệu đồng đã thu từ bán "biển số đẹp" xe ô tô cho 2 doanh nghiệp mua biển số.

Trước đó, năm 2009, đại tá Lê Văn Hữu có chủ trương bán biển số xe ô tô cho doanh nghiệp để có tiền xây nhà tình nghĩa cho cán bộ công chức của đơn vị đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, chủ trương này Công an tỉnh không thông qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như không phù hợp với quy định tài chính.

Mới đây, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo vụ việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh và sau đó đã hoàn lại toàn bộ số tiền nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khiển trách Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên
Khiển trách Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên

Mua nhiều mảnh đất từ chính sách ưu đãi và không kê khai đầy đủ, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên (An Giang) đã phải nhận kỷ luật.

Khiển trách Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên

Khiển trách Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên

Mua nhiều mảnh đất từ chính sách ưu đãi và không kê khai đầy đủ, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên (An Giang) đã phải nhận kỷ luật.