Sản phụ sinh được bé gái nặng 6 kg

Khi chuyển dạ cứ nghĩ sản phụ sẽ sinh đôi nhưng lúc siêu âm thì các bác sĩ phát hiện chỉ có một bé gái và ra đời nặng 6 kg.

Sáng 26/11, bác sĩ Phan Ngọc Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Phước (Bình Thuận) cho biết, một sản phụ vừa đến bệnh viện này và sinh được bé gái nặng 6 kg.

Bé gái nặng 6 kg khi mới sinh

Theo bác sĩ Hùng, sản phụ Trần Thị Mỹ Xuân (36 tuổi, trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) khi chuyển dạ cứ nghĩ sẽ sinh đôi. Nhưng lúc siêu âm thì các bác sĩ phát hiện chỉ có một bé gái.

Bác sĩ quyết định cho chị Xuân sinh mổ. Dù cháu bé vừa ra đời nhưng đã nặng tới 6 kg. 

“Gần 30 năm làm sản khoa, tôi thấy trường hợp cháu bé nặng như vậy là rất hiếm gặp. Hiện nay, bệnh viện chuẩn bị cho sản phụ xuất viện vì sức khỏe cả mẹ và con đều tốt”, bác sĩ Hùng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống trẻ sơ sinh nặng 800 gam
Cứu sống trẻ sơ sinh nặng 800 gam

Theo bác sĩ Hà Anh Đức (khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum), trường hợp trẻ sơ sinh chỉ nặng 800g có thể sống là rất hiếm ở Việt Nam.  

Cứu sống trẻ sơ sinh nặng 800 gam

Cứu sống trẻ sơ sinh nặng 800 gam

Theo bác sĩ Hà Anh Đức (khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum), trường hợp trẻ sơ sinh chỉ nặng 800g có thể sống là rất hiếm ở Việt Nam.  

Sự thật vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ
Sự thật vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ

Lê Văn Út  chỉ  gây rối  trật tự tại  bệnh viện, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sự thật vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ

Sự thật vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ

Lê Văn Út  chỉ  gây rối  trật tự tại  bệnh viện, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Gia đình trẻ sơ sinh bị bắt cóc yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng
Gia đình trẻ sơ sinh bị bắt cóc yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng

Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang) can tội chiếm đoạt trẻ em.  

Gia đình trẻ sơ sinh bị bắt cóc yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng

Gia đình trẻ sơ sinh bị bắt cóc yêu cầu bồi thường 120 triệu đồng

Bị can trong vụ án này là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang) can tội chiếm đoạt trẻ em.  

Nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh nặng 500g
Nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh nặng 500g

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp sơ sinh nhẹ cân nhất được nuôi dưỡng thành công tại bệnh viện

Nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh nặng 500g

Nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh nặng 500g

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp sơ sinh nhẹ cân nhất được nuôi dưỡng thành công tại bệnh viện

Cứu sống trẻ sơ sinh có dạ dày trong lồng ngực
Cứu sống trẻ sơ sinh có dạ dày trong lồng ngực

Bệnh nhân là cháu N.T.T., nhập viện khi mới 14 ngày tuổi trong tình trạng gầy yếu, nôn ói liên tục, không bú được, cơ thể mất nước.

Cứu sống trẻ sơ sinh có dạ dày trong lồng ngực

Cứu sống trẻ sơ sinh có dạ dày trong lồng ngực

Bệnh nhân là cháu N.T.T., nhập viện khi mới 14 ngày tuổi trong tình trạng gầy yếu, nôn ói liên tục, không bú được, cơ thể mất nước.