Sản phụ tử vong sau khi mổ đẻ

VOV.VN -Sau mổ, sản phụ ổn định, nhưng đến 22h10’, chị Trang bị mệt, da tái nhợt, đau khắp bụng, mạch khó bắt.

Sáng 8/2, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có buổi làm việc với lãnh đạo và các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ) để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Phan Thị Phương Trang (31 tuổi) sau khi sinh mổ.

Đông đảo người dân đến nhà viếng sau khi hay tin chị Trang tử vong (ảnh: NLĐ)


Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, sản phụ Trang nhập viện lúc 5h30’ ngày 6/2/2014, trong tình trạng chuyển dạ, vỡ ối non, thai con so, 40 tuần.

Ngay sau khi nhập viện, kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Thanh - Trưởng khoa sản- Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm tiến hành đầy đủ các xét nghiệm cho chị Trang.

Kết quả các xét nghiệm đều bình thường, sản phụ Trang được chẩn đoán là chuyển dạ, ối vỡ non cần theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ.

Đến 7h cùng ngày, kíp trực bàn giao lại cho ca trực của bác sĩ Huỳnh Thị Tồn theo dõi. Đến 17h, sản phụ Trang có dấu hiệu sốt cao, tử cung chậm mở, nên được chỉ định mổ bắt con.

Sau mổ, sản phụ ổn định, nhưng đến 22h10’, chị Trang bị mệt, da tái nhợt, đau khắp bụng, mạch khó bắt và được chẩn đoán là choáng do mất máu sau mổ lấy thai.

Chị Trang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm hồi sức tích cực, truyền dịch, tiêm thuốc co tử cung và truyền hồng cầu khối. Đến 1h30’ ngày 7/2, sản phụ Trang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi hồi sức tích cực nhưng chị Trang đã tử vong lúc 5h30’ ngày 7/2.

Tại cuộc họp sáng nay (9/2), trên cơ sở hồ sơ bệnh án và nhận định của các bác sĩ chuyên khoa từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân gây tử vong của sản phụ Phan Thị Phương Trang là do choáng mất máu cấp không hồi phục nghĩ nhiều đến đờ tử cung, trên nền sản phụ mổ lấy thai con so, ối vỡ non.

Chiều 8/2, gia đình tổ chức lễ mai táng cho chị Trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối
Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN -Các cá nhân, tập thể trong ê kíp bác sĩ được khen thưởng khi cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối.

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN -Các cá nhân, tập thể trong ê kíp bác sĩ được khen thưởng khi cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối.

Khởi tố bác sỹ và hộ lý vụ sản phụ chết tại bệnh viện
Khởi tố bác sỹ và hộ lý vụ sản phụ chết tại bệnh viện

VOV.VN -Một bác sỹ và một hộ sinh đã bị khởi tố về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Khởi tố bác sỹ và hộ lý vụ sản phụ chết tại bệnh viện

Khởi tố bác sỹ và hộ lý vụ sản phụ chết tại bệnh viện

VOV.VN -Một bác sỹ và một hộ sinh đã bị khởi tố về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện
Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện

VOV.VN -Hiện lãnh đạo bệnh viện chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này. Quyết định của bệnh viện khiến gia đình sản phụ bức xúc.

Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện

Bệnh viện yêu cầu sản phụ có con bị bắt cóc xuất viện

VOV.VN -Hiện lãnh đạo bệnh viện chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này. Quyết định của bệnh viện khiến gia đình sản phụ bức xúc.

Cấp cứu sản phụ bị chồng dùng dao rạch bụng
Cấp cứu sản phụ bị chồng dùng dao rạch bụng

VOV.VN -Sản phụ nhập viện trong tình trạng bất tỉnh; tử cung, ruột non và đại tràng bị tràn ra bên ngoài ổ bụng. 

Cấp cứu sản phụ bị chồng dùng dao rạch bụng

Cấp cứu sản phụ bị chồng dùng dao rạch bụng

VOV.VN -Sản phụ nhập viện trong tình trạng bất tỉnh; tử cung, ruột non và đại tràng bị tràn ra bên ngoài ổ bụng.