Sản phụ tử vong sau khi sinh mổ ở bệnh viện

VOV.VN -Quá trình phẫu thuật lấy thai, bé trai nặng 3,3 kg đã ra đời an toàn, tuy nhiên sản phụ đã tử vong sau đó.

Chiều nay 22/11, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: Cơ quan pháp y tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám định để xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ Đoàn Thị Lệ Huyền (sinh năm 1975), trú tại phường Yên Đổ, thành phố Pleiku.

Theo bệnh án, sản phụ Đoàn Thị Lệ Huyền nhập viện lúc 15 giờ 15 phút, ngày 21/11 khi đang có thai tuần thứ 40, nhau bám mặt trước (nhau tiền đạo), có vết mổ cũ và xuất huyết âm đạo. Vì vậy, sản phụ được chỉ định mổ lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày.


Anh Trần Hữu Dũng vẫn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của vợ mình

Quá trình phẫu thuật lấy thai, bé trai nặng 3,3 kg đã ra đời an toàn. Tuy nhiên, khi đang được bác sĩ Phạm Thị Lệ Hằng khâu cơ tử cung thì bệnh nhân đột ngột ngừng thở, ngừng tim. Sau khi được cấp cứu, bác sĩ Trần Thị Thảo - Phó Trưởng khoa Sản tiến hành cắt tử cung bán phần thấp cho sản phụ.

Sau đó, sản phụ Huyền được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc. Tại đây, sản phụ được chẩn đoán là rối loạn đông máu, theo dõi thuyên tắc mạch phổi. Trong suốt quá trình hồi sức tích cực, tình trạng sản phụ Huyền không cải thiện, đến 10 giờ 15 phút ngày 22/11 thì tử vong.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, nguyên nhân tử vong của sản phụ Huyền được xác định là suy hô hấp, trụy mạch, rối loạn đông máu, rối loạn tuần hoàn, rối loạn toan kiềm, nghi tắc mạch phổi.

Chiều cùng ngày, anh Trần Hữu Dũng (sinh năm 1972), chồng sản phụ cho biết, trong nhiều lần khám thai, chị Huyền đã được chẩn đoán là có nhau tiền đạo. Vài ngày trước khi nhập viện, chị Huyền đã có dấu hiệu xuất huyết âm đạo. Nhưng do thấy chị Huyền vẫn khỏe mạnh, chưa bị đau bụng, nên gia đình đã chủ quan không đưa chị nhập viện sớm.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, một sản phụ khác cũng tử vong trong quá trình sinh nở ở Bệnh viện 331, thành phố Pleiku./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong
Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

Công bố nguyên nhân mẹ con sản phụ ở Huế tử vong

VOV.VN - Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tử vong 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu được Sở Y tế đưa ra là do thuyên tắc ối dẫn đến ngưng tuần hoàn hô hấp.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ
Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

Sở Y tế TP HCM yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

BV An Bình xác định chị Hạnh tử vong là do sốc không phục hồi sau băng huyết, song phía gia đình sản phụ không chấp nhận và khiếu nại lên Sở Y tế TP HCM.

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê
Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Vụ sản phụ bị ôtô cán tử vong: Bé sơ sinh mất một chân, đang hôn mê

Bám chặt vào chiếc nôi đứa trẻ đang nằm, đôi mắt chị Oanh ngấn lệ nhìn đứa cháu tội nghiệp mới sinh ra đã đứt mất chân...

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331
Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

VOV.VN -Trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ tại bệnh viện tuyến địa phương.  

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

Sản phụ và thai nhi tử vong trong lúc sinh mổ tại Bệnh viện 331

VOV.VN -Trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ Phạm Thị Ngân dấy lên mối lo ngại về an toàn tính mạng của các sản phụ tại bệnh viện tuyến địa phương.