Sét đánh chết một lúc 9 con trâu

Số trâu này thuộc sở hữu của bốn hộ dân gồm Văn Thuận, Lê Văn Minh, Hoàng Huy và Lê Thị Thanh.

UBND xã Phong Hiền (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) ngày 29/5 cho biết, xã đã kiến nghị cấp trên để có chính sách hỗ trợ cho bốn gia đình có 9 con trâu bị sét đánh chết.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/5, một trận sấm sét đã đánh vào đàn trâu 26 con đang chăn thả trên đồng của người dân thôn Triều Dương (xã Phong Hiền).

Số trâu này thuộc sở hữu của bốn hộ dân gồm Văn Thuận, Lê Văn Minh, Hoàng Huy và Lê Thị Thanh.

Trong số 9 con bị sét đánh chết, có 6 con trâu mẹ và 3 trâu con khoảng 12 tháng tuổi, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 150 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên