Sợ “ma”, dân không dám ở lại làng

VOV.VN -Cái chết của A Lăng Nghĩa bị bệnh tâm thần và tự treo cổ được người dân cho là bị “con ma ám” nên đâm ra lo sợ.

Sau tết Nguyên đán, 13 hộ dân ở tổ dân cư số 2, thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bỏ nhà đi nơi khác vì trong làng có người treo cổ chết. Theo quan niệm của người Cơ Tu, người chết là do “con ma ám" chứ không phải bị bệnh tâm thần.

Trước đó, ngày 3/2, A Lăng Nghĩa - người dân trong làng bị bệnh tâm thần đã 4 năm nay bỗng dưng treo cổ chết tại nhà anh trai mình.

Cái chết của A Lăng Nghĩa được người dân cho là bị “con ma ám” nên đâm ra lo sợ. Từ đó, bà con thôn Bút Tưa không ai dám ở lại ngôi làng của mình mà lần lượt ra đi.

Sự việc xảy ra khá lâu nhưng chính quyền xã không báo cáo với huyện, đến khi huyện nắm được thông tin, trực tiếp đến gặp gỡ động viên người dân trở về nơi ở cũ thì đã quá muộn.

Ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, người dân không đồng ý với việc trở về đất cũ. Bởi theo quan niệm của đồng bào, một khi đã bỏ làng đi là không thể quay trở về nữa.

"Chính quyền vô cuộc trễ do chủ quan của xã cứ nghĩ là bình thường nên không báo cáo huyện. Còn ở trên này mình nhận thông tin từ dân chứ không phải xã báo cáo lên. Nếu mà xuống sớm, bằng nhiều biện pháp vận động bà con khả năng là giải quyết được", ông Đỗ Tài nói.

Để đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn về tài sản của đồng bào thôn này, huyện Đông Giang chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân cơ động xã túc trực, bảo vệ tài sản người dân tại khu vực dựng chòi. Đồng thời, huy động lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ việc tháo dỡ nhà của người dân, di chuyển về vị trí tập kết tại khu dân cư số 1, thôn Bút Tưa, xã Sông kôn, huyện Đông Giang theo nguyện vọng của bà con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóng biển cuốn nhà, hàng trăm hộ dân bỏ làng ra đi
Sóng biển cuốn nhà, hàng trăm hộ dân bỏ làng ra đi

VOV.VN -Mua lũ khiến dải đất ven biển Thừa Thiên-Huế sạt lở theo từng đợt sóng dâng, hàng trăm hộ dân phải bỏ làng tìm nơi ở mới.

Sóng biển cuốn nhà, hàng trăm hộ dân bỏ làng ra đi

Sóng biển cuốn nhà, hàng trăm hộ dân bỏ làng ra đi

VOV.VN -Mua lũ khiến dải đất ven biển Thừa Thiên-Huế sạt lở theo từng đợt sóng dâng, hàng trăm hộ dân phải bỏ làng tìm nơi ở mới.