Sỏi, cát phủ trên đoạn đường nghìn tỷ, gây nguy hiểm giao thông

VOV.VN -Hiện nay, tình trạng cát sỏi rơi vãi, có đoạn chiếm đến 1/3 làn đường đang diễn ra ngay tại đầu cầu vượt Quốc lộ 1A Thanh Hóa.

Đoạn đường được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mới đi vào khai thác, nhưng hiện nay xuất hiện tình trạng cát sỏi rơi vãi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hiện nay, tình trạng cát sỏi rơi vãi, có đoạn chiếm đến 1/3 làn đường đang diễn ra ngay tại đầu cầu vượt Quốc lộ 1A thuộc nút giao thông tránh TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Sỏi, cát phủ kín 1/3 làn đường khiến việc tham gia giao thông gặp nguy hiểm
Được biết, cầu vượt Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án nâng cấp mở rộng QL 1A đoạn Dốc Xây - TP. Thanh Hóa. Tiểu dự án 2 này có chiều dài 11km đi qua địa phận huyện Hoằng Hóa và TP.Thanh Hóa. Điểm đầu tuyến từ Km0 giao với QL 1A tại Km 315+492 ( phía nam cầu Ba Gian) thuộc địa phận xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa, điểm cuối Km11+014 tại nút giao tuyến tránh TP.Thanh Hóa với Đại Lộ Lê Lợi.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.403 tỷ đồng, thời gian thi công 18 tháng. Quy mô tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phân cách giữa, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Dự án được khởi công từ tháng 11/2013 và thông tuyến vào đầu năm 2015.

Mới được thông tuyến và đi vào hoạt động, thế nhưng hiện nay, tình trạng cát, sỏi rơi vương vãi trên đoạn cầu vượt rất nhiều. Cá biệt có điểm cát sỏi lấn đến 1/3 làn đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo quan sát, nguyên nhân cát sỏi rơi vãi nhiều trên tuyến đường này là do các xe tải chở quá tải, không có mái che chắn đúng qui định.

Hiện tình trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa có đơn vị nào đứng ra giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội có thêm con đường nghìn tỷ
Hà Nội có thêm con đường nghìn tỷ

VOV.VN - Xây dựng con đường tại quận Long Biên với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng với độ dài khoảng… 1,5km thật là lãng phí ghê gớm.

Hà Nội có thêm con đường nghìn tỷ

Hà Nội có thêm con đường nghìn tỷ

VOV.VN - Xây dựng con đường tại quận Long Biên với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng với độ dài khoảng… 1,5km thật là lãng phí ghê gớm.

Hà Nội duyệt chi thêm tuyến đường nghìn tỷ
Hà Nội duyệt chi thêm tuyến đường nghìn tỷ

Tuyến đường đê từ cầu Long Biên đến cầu Vĩnh Tuy dài 4,7km sẽ được đầu tư mở rộng thêm 2 làn xe với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng.

Hà Nội duyệt chi thêm tuyến đường nghìn tỷ

Hà Nội duyệt chi thêm tuyến đường nghìn tỷ

Tuyến đường đê từ cầu Long Biên đến cầu Vĩnh Tuy dài 4,7km sẽ được đầu tư mở rộng thêm 2 làn xe với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng.