Quảng Ngãi

Tai nạn giao thông làm 7 người bị thương

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, xe đầu kéo container trong lúc vượt qua các xe, đã đâm vào xe buýt chạy ngược chiều, hất văng chiếc xe buýt 30 m vào nhà dân.

Sáng 3/10, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người bị thương.

Xe buýt của Công ty Mai Linh biển kiểm soát 76M – 1889, do tài xế Trần Viết Nhuận điều khiển chạy tuyến thành phố Quảng Ngãi – Sa Huỳnh đến địa phận trên bất ngờ đấu đầu với xe đầu kéo biển kiểm soát 57L – 6464 do tài xế Quãng Ngọc Đạt, trú tại khối 2, xã Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển kéo container chạy ngược chiều.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, xe đầu kéo container trong lúc vượt qua các xe, đã đâm vào xe buýt chạy ngược chiều, hất văng chiếc xe buýt 30 m vào nhà dân.

Rất may nhà ông Đông có 5 người đều đang ở phía sau bếp ăn cơm nên không xảy ra thương vong. Người dân khu vực bị nạn đã đạp kính cứu tài xế bị mắc kẹt và đưa hành khách bị thương ra khỏi xe. Công an huyện Tư Nghĩa và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên