Tai nạn liên hoàn, 3 người chết, 2 người bị thương

Khoảng 21h15’ ngày 4/8, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Yên Khê, xã Song Khê (TP Bắc Giang) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Tai nạn xảy ra giữa xe một xe contener và 2 xe mô tô BKS 98B1 419.70 và 98Y1 8013, trên các xe có 5 người, làm hai người tử vong tại chỗ, ba người khác được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, kiểm sát viên và giám định viên pháp y đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông từ ngã ba Hùng Vương - quốc lộ 1 và ngã tư quốc lộ 1 - tỉnh lộ 398, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, các mảnh vỡ xe máy, ô tô bay tứ tung, chiếc xe contener BKS 34C-02258 kéo sau rơmooc BKS 34R-0284, đi hướng Lạng Sơn- Hà Nội nằm bên phần trái đường, đầu bên trái ô tô đâm vào lan can đường bị nát, mặt đường loang lổ vết dầu, máu. Dưới gầm xe là 2 chiếc xe máy không còn nguyên dạng, có chiếc nát gần như đống sắt vụn. Phía trước và sau xe contener, hai nạn nhân nằm bất động.

Hiện trường vụ tai nạn.

Anh Dương Văn Phúc (SN 1983), ở xóm Xi, xã Nội Hoàng (Yên Dũng), người thân của hai nạn nhân và cũng là người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết: “Bốn anh em tôi đi trên hai xe máy trên đường đi thăm người ốm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tôi và anh trai lớn đi xe máy vừa qua chiếc contener ngược chiều thì nghe tiếng “rầm”, quay lại đã thấy anh Dương Văn Lâm (SN 1978), Dương Văn Trường (SN 1981) bị xe ô tô đâm nằm bất tỉnh.

Cách đó vài chục mét, phía đuôi xe contener là thi thể nạn nhân Thân Văn Thống (SN 1993), ở xóm Sòi, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang ). Ba nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn là: Thân Thị Thu (SN 1994), Nguyễn Thị Duyên (SN 1994) cùng ở xã Tiền Phong (Yên Dũng) và Dương Văn Trường cũng bị thương nặng, đến 0h18’ ngày 58, chị Thu tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương nặng. Nạn nhân Duyên và Trường  được chuyển bệnh viện tuyến trên.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi gây tai nạn, lái xe contener tên là Triệu Đức Thảo (SN 1981), ở Đặng Lễ, Ân Thi (Hưng Yên) đã rời khỏi hiện trường và sau đó đến Công an TP Bắc Giang trình diện.

* Cũng trong buổi tối ngày 4/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang còn tiếp nhận 15 ca TNGT từ các huyện, thành phố trên địa bàn chuyển đến, trong đó có nhiều bệnh nhân rất nặng phải chuyển tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên