Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A

Do phóng nhanh vượt ẩu, tài xế xe tải mất lái đã gây tai nạn liên hoàn, khiến 3 chiếc xe dính vào nhau.

Vào lúc 7h sáng 31/7, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 60K-3494 do tài xế Sơn Ngọc Bi (SN 1990, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ An Lạc về An Sương với tốc độ khá nhanh, khi vừa qua giao lộ Quốc lộ 1A – Hồ Ngọc Lãm (Quận Bình Tân – TP HCM) khoảng 300m, chiếc xe tải mất lái tông mạnh vào đuôi xe container đang lưu thông phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Bất ngờ với tình huống trên, xe khách loại 45 chỗ dùng đưa rước công nhân đi lưu thông phía sau phải thắng gấp, đầu xe khách tông mạnh vào đuôi xe tải của anh Bi, làm hàng chục công nhân trên xe một phen hoảng loạn.

Cùng thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 54T-7890 do tài xế Nguyễn Bảo Toàn (SN 1993, quê Bến Tre) lưu thông phía sau không thắng kịp, nên đã tông mạnh vào đuôi xe khách tạo nên tai nạn liên hoàn.

Tại hiện trường, 4 xe ô tô dính chặt vào nhau, 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn gây kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ 1A.

Đến gần 9h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, giao thông trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên