Tắm biển, 1 học sinh mất tích

VOV.VN -Sau khi liên hoan cuối năm, hơn 20 học sinh cấp 3 đi tắm biển, 1 học sinh đã bơi ra xa bờ bị sóng cuốn trôi.

Sáng 26/5, ông Lê Khắc Phương, Phó trưởng Công an xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa - Thanh Hóa) cho biết, khoảng 15h30’ ngày 25/5, trên biển thuộc khu vực xã đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Vào thời điểm trên, hơn 20 học sinh của trường THPT Hậu Lộc 2 (Hậu Lộc - Thanh Hóa) sau khi liên hoan cuối năm học xong đã rủ nhau về bãi biển Hải Tiến (thuộc khu du lịch biển Hải Tiến - Hoằng Hóa) để tắm biển.

Bãi biển Hải Tiến

Khi đó, có hai học sinh là em Trần Văn Chiến (SN 1997, học sinh lớp 11, trú tại xã Lộc Tân - Hậu Lộc) và em Phạm Văn Xuân đã bơi ra xa bờ. Do sóng to nên hai học sinh đã bị nước cuốn. Lúc này, em Xuân vội bơi và thoát khỏi vùng nước sâu nên vào được bờ, còn em Chiến thi bị nước cuốn trôi và mất tích.

Nhiều người dân địa phương và khách tắm biển đã tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của em Chiến. Các học sinh nữ đi cùng nhóm của em Chiến biết tin đã bị sốc và ngất phải đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Cũng theo ông Phương, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình, lực lượng Biên phòng (thuộc Đồn Biên phòng xã Hoằng Trường), chính quyền địa phương đã liên tục tìm kiếm nhưng đến 9h sáng 26/5 vẫn chưa tìm thấy tung tích em Chiến.

Những ngày vừa qua, trên biển có sóng to, gió lớn nên việc tắm biển rất nguy hiểm.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên