Tạm dừng tìm kiếm 8 thuyền viên vụ va chạm tàu ở Nha Trang

Sáng 22/11, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật cho biết vừa có chỉ đạo tạm dừng tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích.

Sau khi xảy ra vụ đâm va ngoài khơi Nha Trang khiến 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích, các lượng cứu nạn đã huy động tất cả các phương tiện, tàu bè, máy móc hiện đại nhất để tham gia tìm kiếm.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật đã 2 lần vào Nha Trang để trực tiếp chỉ đạo các lượng cứu nạn. Phạm vi tìm kiếm ban đầu ngoài khơi vùng biển Nha Trang sau đó mở rộng xuống các tỉnh phía Nam như Ninh Thuận, Bình Thuận và từ Bà Rịa – Vũng Tàu “quét” ngược lên nhưng không phát hiện các thuyền viên ngoài một số phao bè cứu sinh.

Bằng những nỗ lực cao nhất, huy động phương tiện hiện đại nhất nhưng lực lượng cứu nạn và kể cả ngư dân vẫn không tìm thấy thủy thủ mất tích.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã ven biển, xã đảo thông báo cho người dân tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Bằng những nỗ lực ấy nhưng lực lượng cứu nạn và kể cả ngư dân vẫn không tìm thấy thủy thủ mất tích.

Trước đề nghị của gia đình các thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết phương án lặn tìm các thuyền viên đã được tính đến. Song, khi Cục Hàng hải đặt vấn đề thì không một đơn vị, công ty trục vớt nào ở Việt Nam đứng ra đảm nhận nhiệm vụ lặn tìm 8 thuyền viên vì khả năng của họ có thể lặn dưới 50m trong khi vị trí con tàu bị đắm sâu 92m.

Được biết, các thợ lặn chuyên nghiệp ở nước ngoài cũng không thực hiện được ở độ sâu nói trên. Một công ty chuyên lặn biển hàng đầu của Hà Lan khi được Cục Hàng hải đặt vấn đề thì họ đã từ chối sau khi được mô tả về độ sâu và điều kiện thời tiết có gió mùa trên biển.

Ngày 16/11, tàu HQ 888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68 tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Hòn Tre, Nha Trang khoảng 10,7 hải lý, cách Đông Đông Bắc đảo Hòn Nội, TP Cam Ranh khoảng 3,2 hải lý.
Trước đó, vào rạng sáng 9/11, sau cú đâm va bất ngờ với một tàu hàng khác khiến tàu Phúc Xuân 68 (trọng tải 1.970 tấn, chở 1.870 tấn thép) bị chìm ngoài khơi vùng biển Nha Trang. 3 thuyền viên may mắn được cứu vớt, hiện còn 8 thuyền viên mất tích được cho là bị kẹt lại bên trong con tàu chìm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 thuyền viên có thể bị kẹt lại trong tàu Phúc Xuân 68
8 thuyền viên có thể bị kẹt lại trong tàu Phúc Xuân 68

VOV.VN - Ngày 10/11, nỗ lực tìm kiếm 8 thuyền viên trên tàu Phúc Xuân 68 bị chìm mất tích trên vùng biển Nha Trang chưa có kết quả.

8 thuyền viên có thể bị kẹt lại trong tàu Phúc Xuân 68

8 thuyền viên có thể bị kẹt lại trong tàu Phúc Xuân 68

VOV.VN - Ngày 10/11, nỗ lực tìm kiếm 8 thuyền viên trên tàu Phúc Xuân 68 bị chìm mất tích trên vùng biển Nha Trang chưa có kết quả.

Thân nhân thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 kiến nghị sớm tổ chức trục vớt
Thân nhân thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 kiến nghị sớm tổ chức trục vớt

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân  cho rằng, các thuyền viên có thể đang bị mắc kẹt trong tàu bị chìm

Thân nhân thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 kiến nghị sớm tổ chức trục vớt

Thân nhân thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 kiến nghị sớm tổ chức trục vớt

VOV.VN - Gia đình các nạn nhân  cho rằng, các thuyền viên có thể đang bị mắc kẹt trong tàu bị chìm

Phát hiện vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68
Phát hiện vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68

VOV.VN - Tàu HQ 888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68.

Phát hiện vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68

Phát hiện vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68

VOV.VN - Tàu HQ 888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68.