Tạm giữ tàu Hongkong TAIPI đâm chìm tàu thủy, làm chết người

(VOV) - Vụ va chạm khiến tàu NQ 4658 bị chìm lật nghiêng, 1 thuyền trưởng và 7 thuyền viên trên tàu thoát nạn

Sáng 21/12, lực lượng cảnh sát đường thủy, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hương (SN 1966, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) máy trưởng tàu NQ-4658 bị mất tích trong vụ tai nạn xảy ra sáng sớm 20/12 với tàu chở cát Hongkong TAIPING tại khu vực thượng lưu sông Cấm.

Trước đó, hồi 4h30’, ngày 20/12, tại khu vực thượng lưu sông Cấm, thuộc phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, tàu Hongkong TAIPING đã va chạm vào tàu NQ 4658 khi đang lưu thông tại tuyến sông này.

Vụ va chạm khiến tàu NQ 4658 bị chìm lật nghiêng, 1 thuyền trưởng và 7 thuyền viên trên tàu thoát nạn. Còn máy trưởng Nguyễn Văn Hương không may mất tích.

Sau gần 1 ngày tìm kiếm, rạng sáng 21/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể máy trưởng Nguyễn Văn Hương.

Ông Trần Văn Tuệ - Phân đội trưởng tàu tuần tra phường Máy Chai, Cảnh sát đường thủy Hải Phòng cho biết: Đến khoảng 2h30’ nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong phòng máy.

Trong quá trình triển khai cứu hộ cứu nạn thuyền viên và tàu, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và tạm giữ tàu Hongkong TAIPINH sau khi gây tai nạn và bỏ chạy tại khu vực bến Gót, huyện đảo Cát Hải để cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên