Tẩm xăng vào người, bắt vợ cùng chết

Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Mẫn về nhà vợ (đã ly hôn) để xin một số xác nhận. Bị vợ cũ từ chối, anh Mẫn tẩm xăng vào cả hai người rồi  bắt chị cùng chết

Sáng 16/5, ông Phạm Ngọc Hươu, Trưởng Công an huyện An Lão, Hải Phòng cho biết về vụ việc xảy ra vào hồi 13h ngày 13/5 tại xã Quang Trung, An Lão.

Anh Đỗ Xuân Mẫn (31 tuổi) đã về nhà vợ cũ là chị Nguyễn Thị Hoa (23 tuổi, ở xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) nhờ chứng nhận cho một số giấy tờ trong một vụ tai nạn giao thông.

Chị Hoa không đồng ý, anh Mẫn đã đi mua hai túi ni-lông xăng rồi về đổ một túi vào người mình, một túi vào chị Hoa, bắt vợ cùng chết. Anh Nguyễn Văn Tân (30 tuổi) là cậu ruột chị Hoa chạy vào can cũng bị bỏng.

Được biết anh Mẫn và chị Hoa đã có một con gái 5 tuổi nhưng đã ly dị từ tháng 3/2009.

Cả ba người đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện An Lão nhưng do vết bỏng quá nặng đã được chuyển lên cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Giám đốc CA thành phố đã chỉ đạo CA huyện An Lão kết hợp phòng chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên