Tặng bằng khen cho học sinh lớp 11 cứu 2 em nhỏ đuối nước

VOV.VN -UBND tỉnh đã tặng bằng khen và phần thưởng 3 triệu đồng cho em Phạm Thanh Sơn đã cứu 2 em nhỏ đuối nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo phần thưởng 3 triệu đồng cho em Phạm Thanh Sơn, học sinh lớp 11A7, trường THPT Cẩm Thủy 1 (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) vì “đã dũng cảm cứu vớt hai em nhỏ thoát khỏi đuối nước tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy vào ngày 29/11/2013”.

Chị Trần Thị Thu và cháu Lê Đức Anh -em nhỏ được Sơn cứu sống 

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã tuyên dương và tặng giấy khen kèm phần thưởng 2 triệu đồng cho em Phạm Thanh Sơn.

Khoảng 17h, chiều 29/11, khi Sơn đang trên đường đi học thêm môn Toán về, đến đoạn qua thôn Dương Huệ, xã Cẩm Phong (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) bất chợt em nhìn thấy dưới hố sâu một em nhỏ đang chới với dưới nước. Sơn liền vứt xe trên đường rồi nhảy xuống hố cứu em nhỏ.

Khi Sơn túm được áo em nhỏ đang dần chìm kéo lên thì thấy một em nữa tay đang níu lấy chân của bạn. Sơn liền lấy hết sức kéo một lúc hai em lên mép nước. Khi kéo lên một em còn tỉnh, em còn lại do đã chìm hẳn người dưới nước nên có biểu hiện bất tỉnh. Vừa lúc một số người dân xung quanh chạy đến và hô hấp nhân tạo cho em nhỏ đang bất tỉnh.

Hai em nhỏ được Sơn cứu sống là em Lê Đức Anh (8 tuổi, học sinh lớp 3) và em Trương Vũ Phong (học sinh lớp 4), hai em đều ở thôn Dương Huệ, cùng học trường Tiểu học Cẩm Phong.

Chị Trần Thị Thu (40 tuổi, mẹ cháu Lê Đức Anh), cho biết: Chiều thứ 6 hôm đó, Đức Anh đi học về rồi cùng nhóm bạn đi chơi. Nghĩ cháu cũng đi chơi như thường ngày với các bạn nên tôi không để ý và ở nhà làm việc gia đình. Đến khoảng 17h30’ tôi mới nghe tin con tôi bị ngã xuống hố nước và được một học sinh cấp 3 cứu. Tôi liền chạy ngay ra hố nước thì thấy cháu đã tỉnh táo, quần áo ướt hết, tôi chạy lại ôm con rồi đưa nó về nhà thay quần áo. Lúc đó vì mừng con gặp nạn nhưng được cứu nên chưa kịp hỏi xem ai đã cứu vớt cháu. Đến tối nghe mọi người nói có một cậu học sinh cấp 3 xuống cứu nhưng sau đó cậu học sinh bỏ đi ngay, không để lại địa chỉ liên hệ nên cũng không ai nắm rõ.

“Nếu không có Sơn chắc chắn con chúng tôi không còn nữa. Quá cảm động, với nghĩa cử cao đẹp của Sơn hai gia đình chúng tôi đã nói chuyện với bố mẹ Sơn và xin phép nhận Sơn là anh kết nghĩa của hai cháu. Giờ chúng tôi xem Sơn và gia đình em thân tình, đó cũng là điều mong muốn của chúng tôi” - chị Thu nói thêm.

Em Phạm Thanh Sơn đã cứu hai em nhỏ thoát chết trong gang tấc.

Thầy Trần Đức Toàn - Hiệu trường nhà trường cho biết: Khi nghe tin em Sơn đã có hành động cứu vớt hai em nhỏ đuối nước, Ban giám hiệu nhà trường đã họp ngay và quyết định tặng giấy khen cho Sơn. Cùng với lễ chào cờ đầu tuần, chúng tôi đã tuyên dương Sơn là một tấm gương để các học sinh trong trường noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao Huân chương và bằng khen cho các cá nhân dũng cảm
Trao Huân chương và bằng khen cho các cá nhân dũng cảm

Anh Ngô Văn Tam cùng 4 cá nhân khác đã được trao tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trao Huân chương và bằng khen cho các cá nhân dũng cảm

Trao Huân chương và bằng khen cho các cá nhân dũng cảm

Anh Ngô Văn Tam cùng 4 cá nhân khác đã được trao tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Truy tặng Bằng khen Trưởng công an xã hy sinh khi giúp dân
Truy tặng Bằng khen Trưởng công an xã hy sinh khi giúp dân

Anh Phạm Quốc Phòng đã không quản ngại hiểm nguy xuống cơ sở giúp dân trong cơn bão số 1 ngàu 2/4.

Truy tặng Bằng khen Trưởng công an xã hy sinh khi giúp dân

Truy tặng Bằng khen Trưởng công an xã hy sinh khi giúp dân

Anh Phạm Quốc Phòng đã không quản ngại hiểm nguy xuống cơ sở giúp dân trong cơn bão số 1 ngàu 2/4.

Trao bằng khen Bộ GD-ĐT cho em Lê Văn Được
Trao bằng khen Bộ GD-ĐT cho em Lê Văn Được

(VOV) - Lòng dũng cảm của học sinh cứu 5 trẻ là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

Trao bằng khen Bộ GD-ĐT cho em Lê Văn Được

Trao bằng khen Bộ GD-ĐT cho em Lê Văn Được

(VOV) - Lòng dũng cảm của học sinh cứu 5 trẻ là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

Truy tặng Bằng khen cho học sinh cứu người trong lũ
Truy tặng Bằng khen cho học sinh cứu người trong lũ

VOV.VN -Nguyễn Sỹ Phúc, học sinh lớp 12C5, Trường THPT Nghi Lộc II dũng cảm quên mình cứu người trong nước lũ.

Truy tặng Bằng khen cho học sinh cứu người trong lũ

Truy tặng Bằng khen cho học sinh cứu người trong lũ

VOV.VN -Nguyễn Sỹ Phúc, học sinh lớp 12C5, Trường THPT Nghi Lộc II dũng cảm quên mình cứu người trong nước lũ.

Truy tặng bằng khen cho 1 bảo vệ dân phố
Truy tặng bằng khen cho 1 bảo vệ dân phố

Anh Đỗ Huy Thắng (sinh năm 1982), Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) đã tử vong khi bị tên tội phạm đâm vào ngực.  

Truy tặng bằng khen cho 1 bảo vệ dân phố

Truy tặng bằng khen cho 1 bảo vệ dân phố

Anh Đỗ Huy Thắng (sinh năm 1982), Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) đã tử vong khi bị tên tội phạm đâm vào ngực.  

Quảng Nam: Truy tặng bằng khen học sinh dũng cảm cứu bạn
Quảng Nam: Truy tặng bằng khen học sinh dũng cảm cứu bạn

Tỉnh đoàn đã gửi hồ sơ đề nghị Trung ương đoàn truy tặng kỷ niệm chương “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Đinh Phú Quốc.

Quảng Nam: Truy tặng bằng khen học sinh dũng cảm cứu bạn

Quảng Nam: Truy tặng bằng khen học sinh dũng cảm cứu bạn

Tỉnh đoàn đã gửi hồ sơ đề nghị Trung ương đoàn truy tặng kỷ niệm chương “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Đinh Phú Quốc.

Truy tặng bằng khen cho anh Trần Hữu Hiệp
Truy tặng bằng khen cho anh Trần Hữu Hiệp

Hành động nhường áo phao và giúp người khác thoát chết trong vụ tai nạn chìm ca nô của anh Hiệp đã lay động hàng triệu trái tim.

Truy tặng bằng khen cho anh Trần Hữu Hiệp

Truy tặng bằng khen cho anh Trần Hữu Hiệp

Hành động nhường áo phao và giúp người khác thoát chết trong vụ tai nạn chìm ca nô của anh Hiệp đã lay động hàng triệu trái tim.

Tặng Bằng khen các đơn vị công an giải cứu cháu bé
Tặng Bằng khen các đơn vị công an giải cứu cháu bé

Ngày 10/11, Bộ Y tế và Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức buổi gặp mặt và chúc mừng chiến công của Công an Thành phố Hà Nội trong vụ giải cứu cháu bé sơ sinh bị bắt cóc ngày 3/11.  

Tặng Bằng khen các đơn vị công an giải cứu cháu bé

Tặng Bằng khen các đơn vị công an giải cứu cháu bé

Ngày 10/11, Bộ Y tế và Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức buổi gặp mặt và chúc mừng chiến công của Công an Thành phố Hà Nội trong vụ giải cứu cháu bé sơ sinh bị bắt cóc ngày 3/11.